Thứ bảy, 27/04/2024 00:15 (GMT+7)

Thanh Hóa đón 245.000 lượt khách trong dịp nghỉ lễ 2/9

MTĐT -  Thứ hai, 05/09/2022 11:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tỉnh Thanh Hóa, trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh (từ 1- 4/9), toàn tỉnh Thanh Hóa đã đón 245.000 lượt khách, tổng thu du lịch ước đạt gần 500 tỷ đồng.

tm-img-alt
Du khách đến du lịch Thanh Hóa sẽ ngỡ ngàng trước bức tranh thung lũng nguyên sơ và trữ tình. Ảnh minh hoạ.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, những khu du lịch thu hút đông lượng khách đến nghỉ dưỡng và lưu trú như: Khu du lịch Biển Sầm Sơn đón khoảng 174.200 lượt khách; khu du lịch sinh thái biển Hải Hòa và Nghi Sơn đón khoảng 32.700 lượt khách; khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa đón khoảng 28.000 lượt khách.

Ngoài ra, các khu du lịch cộng đồng, điểm du lịch văn hóa lịch sử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng thu hút khá đông lượng khách du lịch như: Khu di tích lịch sử Lam Kinh đón 3.000 lượt khách, Suối cá Cẩm Lương đón 2.500 lượt khách, Thành Nhà Hồ đón 2.300 lượt khách, Bến En đón 1.400 lượt khách, Pù Luông đón 3.200 lượt khách, bản Năng Cát, thác Ma Hao đón 2.000 lượt khách.

Có thể nói, hiện nay du lịch cộng đồng đang được coi là loại hình du lịch thú hút du khách bởi sự gần gũi, chân thật.

Khi đến đây các du khách sẽ được đến làng, bản, nơi người dân bản địa sinh sống; tại đây họ sẽ được người dân bản địa cung cấp chỗ ở và được thưởng thức các món ăn dân giã, đặc sản của địa phương; bên cạnh đó du khách còn được trải nghiệm cuộc sống bản làng với những sinh hoạt rất đời thường giúp họ khám phá và tìm hiểu về các giá trị văn hóa, truyền thống của địa phương.

Ngoài ra du lịch cộng đồng còn giúp người dân bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái, là dịp để bảo tồn và phát huy những nét văn hóa độc đáo của địa phương,…

Đó là lý do khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông đạt 100% công suất phòng.

Các điểm du lịch biển nổi tiếng xứ Thanh như khu du lịch biển Sầm Sơn khoảng 57%; khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến hơn 50%; khu du lịch sinh thái biển Hải Hòa và Bãi Đông khoảng 60%..

Với 19 sự kiện được tổ chức đến thời điểm này, du lịch Sầm Sơn tiếp tục dẫn đầu toàn tỉnh về lượng khách.

Tính đến đầu tháng 9, Sầm Sơn đã đón được 6.579.880 lượt khách, gấp 4,12 lần so với cùng kỳ năm 2021, bằng 183 % kế hoạch năm 2022 đề ra. Phục vụ hơn 13.186.420 ngày khách, gấp 3,77 lần so với cùng kỳ năm 2021; bằng 159,8 % kế hoạch năm 2022.

Tổng thu từ khách du lịch đạt 13.410,9 tỷ đồng, gấp 4,97 lần so với cùng kỳ năm 2021; bằng 173% kế hoạch năm 2022.

Song Lam (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa đón 245.000 lượt khách trong dịp nghỉ lễ 2/9. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới