Thứ sáu, 26/04/2024 22:16 (GMT+7)

Thành phố Thái Bình tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” dịp xuân Quý Mão

Ngọc Tuyên -  Thứ sáu, 27/01/2023 16:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng nay (27/01), UBND thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” dịp xuân Quý Mão và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023.

Tới dự buổi lễ có ông Ngô Đông Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình; Ông Nguyễn Tiến Thành – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các lãnh đạo sở, ban, ngành của Tỉnh và  thành phố Thái Bình.

tm-img-alt
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình cùng lãnh đạo UBND thành phố Thái Bình trồng cây tại buổi lễ phát động.

Lễ phát động trồng cây năm nay, UBND Thành phố Thái Bình tổ chức trồng 41 cây Bàng Đài Loan với đường kính tiêu chuẩn từ 12-15cm, cao khoảng 4m, cây thẳng không sâu bệnh. Số cây này được trồng trên vỉa hè đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ cổng chợ Kỳ Bá đến đường Lý Bôn.

tm-img-alt

Các tổ chức đoàn thể cùng công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Thái Bình trồng cây.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là hưởng ứng phong trào trồng cây, gây rừng, phủ xanh đất trống, cải tạo vườn tược, kết hợp hài hòa giữa phát triển nông nghiệp với phát triển đô thị, tạo cảnh quan môi trường sinh thái, góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thành phố Thái Bình nhằm hóa Đề án trồng một tỷ cây xanh của Chính phủ phát động, đưa kế hoạch trồng cây xanh trở thành phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân tích cực, chủ động hưởng ứng tham gia; Tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và các tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng trồng cây, giá trị của rừng, bảo vệ rừng gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, hoàn thành thẳng lợi kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn theo tiêu chí, nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023 và giai đoạn 2021-2025.

Bạn đang đọc bài viết Thành phố Thái Bình tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” dịp xuân Quý Mão. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới