Thứ sáu, 26/04/2024 21:56 (GMT+7)

Thành phố Thủ Dầu Một dành khu đất “vàng” 6.200m2 làm công viên

Duy Chí -  Thứ hai, 03/08/2020 09:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khu đất 3 mặt tiền đường Cách Mạng Tháng Tám - Ngô Quyền – Quang Trung thuộc phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một trước đây từng là trụ sở Sở Tài Chính, Thành Đoàn – Thành phố Thủ Dầu Một.

Khu đất được giới đầu tư bất động sản gọi tên “Đất Vàng” vì không chỉ tiếp giáp 3 mặt tiền đường đô thị mua bán sầm uất, mà còn tọa lạc ngay vị trí đắc địa “Ngã Sáu” gắn liền với nhiều địa danh nổi tiếng: Dốc Ông Cò, Nhà Việc Phú Cường, Nhà Thờ Phú Cường, Chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương và chợ Thủ Dầu Một, Trung tâm điện máy Trung Thảo, Nguyễn Kim... 

Khu đất “vàng” 3 mặt tiền tạo lạc ngay trung tâm Ngã Sáu Thủ Dầu Một rộng 6.200m2 được UBND Thành phố chuyển đổi mục đích sử dụng công ích

Đại diện Ban Quản lý dự án Thành phố Thủ Dầu Một, thay mặt chủ đầu tư cho biết: Việc đầu tư phát triển hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội bảo đảm theo quy hoạch, từng bước phát triển Đô thị Xanh - Thông minh theo hướng xanh, sạch, đẹp; nâng cao chất lượng đời sống của người dân, đặc biệt là không gian sinh hoạt cộng đồng của thanh thiếu nhi. Khu đất được quy hoạch xây dựng khu trung tâm vui chơi giải trí ngay tại trung tâm thành phố, phù hợp với mong muốn người dân Thành phố Thủ Dầu Một về một không gian sinh hoạt cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe và mỹ quan đô thị.

Vị trí trụ sở Sở Tài chính trước đây được chính quyền Thành phố Thủ Dầu Một chuyển sang xây dựng công viên phục vụ công ích. Thời gian xây dựng khu vui chơi, sinh hoạt cộng cộng từ 2020 đến 2024

Việc đề xuất chuyển mục đích sử dụng khu “đất vàng” nằm giữa trung tâm Thành phố Thủ Dầu Một thành khu vui chơi giải trí công cộng được ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương biểu dương: Tỉnh Bình Dương nằm trong tam giác kinh tế trọng điểm phía Nam với nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và khu vực. Thành phố Thủ Dầu Một là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh đã góp phần quan trong vào thành công chung của tỉnh nhiều năm qua. Lãnh đạo Tỉnh Bình Dương hoan nghênh những đề xuất mang tính đột phát của Thành phố Thủ Dầu Một nhằm mang lại không gian đô thị hiện đại, tiện ích vì sự phát triển chung đô thị, văn minh trong cộng đồng.

Công trình được triển khai bằng vốn ngân sách. Dự kiến hoàn thành vào năm 2024.

Bạn đang đọc bài viết Thành phố Thủ Dầu Một dành khu đất “vàng” 6.200m2 làm công viên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới