Thứ sáu, 26/04/2024 17:00 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 12/12/2019

MTĐT -  Thứ năm, 12/12/2019 14:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 12/12/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 12/12/2019.

“Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng thanh niên”

Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc đối thoại với gần 1.000 đại biểu tham dự Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 8 vào sáng 12/12.

Tại cuộc đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng thanh niên, để đưa những chủ nhân tương lai của đất nước trở thành những người hùng, người tài năng, đức độ trong thời kỳ đổi mới.

Dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gần đây rằng chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ như ngày hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định những thành công này của đất nước có sự đóng góp to lớn của thanh niên. Tuy nhiên, trước những thách thức về công nghệ mới, đặc biệt là do biến đổi khí hậu nặng nề đang đặt ra thử thách rất lớn cho dân tộc và đất nước ta. Do đó, Thủ tướng đề nghị Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cần tiếp tục huy động sự tham gia của đông đảo thanh niên ở trong và ngoài nước, cùng đoàn kết thi đua quyết tâm thực hiện khẩu hiệu thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển. Thủ tướng nhấn mạnh mạnh, trước sự nghiệp lớn lao của đất nước và của dân tộc, trước hết thanh niên phải có lý tưởng đúng đắn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò của mình trong tập hợp đoàn kết thanh niên. Còn Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng thanh niên Việt Nam trên mọi lĩnh vực mọi địa bàn để đóng góp đưa những chủ nhân tương lai của đất nước, phấn đấu trở thành những người hùng, những người tài năng đức độ trong thời kỳ đổi mới.

Cũng trong sáng nay (12/12), Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với 137 anh chị vừa được hiệp thương lựa chọn chiều 11/12 đã ra mắt Đại hội. Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa 8. Cũng trong sáng nay, Đại hội đã họp phiên bế mạc sau 2 ngày làm việc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Nga Medvedev

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 11/12, giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Thủ tướng Dmitry Medvedev tại thủ đô Moskva.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga và hội kiến Thủ tướng Medvedev - người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng D.Medvedev chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Liên bang Nga. Nhấn mạnh đây là chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Liên bang Nga-Việt Nam, Thủ tướng D.Medvedev bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga đang phát triển tốt đẹp về mọi mặt; khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ tăng cường hơn nữa hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Nga, sẵn sàng phối hợp với Chính phủ kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hợp tác song phương, góp phần đưa hợp tác Việt-Nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, trong đó có việc thực hiện các thỏa thuận đạt được giữa hai Thủ tướng hai nước trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Medvedev vào tháng 11/2018, cũng như chuyến thăm chính thức Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tháng 5/2019.

Thời gian qua đã có nhiều dự án đầu tư lớn giữa hai nước được triển khai. Hai bên cũng còn rất nhiều tiềm năng hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực như: phát triển hạ tầng đô thị, giao thông, đường sắt và cảng biển, kinh tế số, năng lượng hạt nhân... Ngoài những dự án của Nga tại Việt Nam, đã có những dự án đầu tư của Việt Nam tại Nga, mới đây dự án chăn nuôi bò sữa công nghệ cao của Tập đoàn TH true Milk tại Nga.

Thủ tướng đối thoại với 1.000 đại biểu thanh niên

Tiếp tục chương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Liên Hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024, sáng nay (12/12), tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ có buổi đối thoại với các đại biểu tham dự Đại hội.

Buổi đối thoại của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với 1.000 đại biểu đại diện cho hơn 9,9 triệu hội viên thanh niên cả nước có chủ đề “Khát vọng thanh niên Việt Nam – vì Tổ quốc giàu mạnh và văn minh”.

Đây là dịp để các đại biểu bày tỏ nguyện vọng, hiến kế và thể hiện quyết tâm của thanh niên Việt Nam cùng Chính phủ nỗ lực phấn đấu, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Trước đó, chiều 11/12, sau khi thảo luận về các vấn đề đặt ra cho thanh niên Việt Nam trong nhiệm kỳ mới, các đại biểu Đại hội đã hiệp thương chọn cử anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2019-2024.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi Thư chúc mừng Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30

Đang có chuyến thăm chính thức tại Liên bang Nga, sau khi nghe tin Đội tuyển bóng đá nam đạt Huy chương vàng SEA Games 30, ngay sau khi kết thúc cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Matvienko, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nữ, Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam và Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30. Trong thư, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự xúc động và tự hào khi nghe tin Đội tuyển bóng đá nam đã giành chức vô địch SEA Games 30. Đây là tấm huy chương lịch sử của bóng đá Việt Nam kể từ khi thể thao Việt Nam hội nhập với thể thao khu vực cách đây 30 năm.

SEA Games 30 đánh một dấu mốc quan trọng trên đấu trường thể thao khi Đoàn thể thao Việt Nam đạt thành tích cao vượt xa sự kỳ vọng với 98 huy chương vàng, trong đó cả hai đội tuyển bóng đá nữ và đội tuyển bóng đá nam đều đạt thành tích cao nhất. Kết quả này làm nức lòng người hâm mộ Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam, đặc biệt là các huấn luyện viên, các vận động viên tham gia SEA Games 30 đóng góp vào kỳ SEA Games vô cùng thành công của nước nhà. Sự quả cảm và tinh thần mạnh mẽ, ý chí kiên cường, sự tận tụy hết mình trong thi đấu của các cầu thủ, vận động viên sẽ được người hâm mộ nước nhà ghi nhớ".

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Lào

Ngày 11/12, PTT Trương Hòa Bình đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai nước trong năm 2020; mong muốn hai bên quan tâm phát triển đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị hợp tác và phát triển toàn diện; chú trọng nâng cao đời sống của người dân ở khu vực biên giới, tích cực phối hợp giải quyết vấn đề di cư tự do, kết hôn không giá thú, nhập quốc tịch và phòng chống buôn bán ma túy; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Lào làm ăn, sinh sống ổn định.

Thủ tướng Thongloun Sisoulith nhất trí phối hợp rà soát và thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao hai nước đạt được trong năm 2019, đôn đốc việc triển khai, hoàn thành đúng thời hạn và bảo đảm chất lượng, hiệu quả Dự án đường cao tốc Hà Nội - Vientiane và Dự án đường sắt Vientiane - Vũng Áng.

Về hợp tác đa phương, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cảm ơn Lào đã tích cực ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Chiều cùng ngày, tại cuộc gặp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Khampha Sengdara, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Tòa án tối cao và các cấp của Lào củng cố, phát triển hệ thống tòa án nói riêng và công tác tư pháp nói chung.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 12/12/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới