Thứ bảy, 27/04/2024 11:50 (GMT+7)

Thanh Hóa: Đổi tên Nghĩa trang Bá Thước thành Nghĩa trang Quốc tế Đồng Tâm.

MTĐT -  Thứ năm, 27/07/2017 15:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(moitruongvadothi.vn) - Chiều ngày 26/07, UBND tỉnhThanh Hóa tổ chức Lễ công bố đổi tên Nghĩa trang liệt sĩ Bá Thước thành Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm tại xã Đồng Tâm huyện Bá Thước.

Về dự và chủ trì buổi lễ có ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Phạm Bá Oai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện.

Nghĩa trang Bá Thước ban đầu có tên gọi là Nghĩa trang liệt sỹ Đồng Tâm. Đến nay được UBND tỉnh Thanh Hóa đổi tên thành Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Đồng Tâm.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đây là nơi yên nghỉ của 2.027 liệt sỹ là những người con của nhân dân Việt Nam và Quân giải phóng nhân dân Lào đã hy sinh.

Trước đó, ngày 12/07/2017 tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 50/NQ – HĐND về việc đổi tên Nghĩa trang liệt sĩ Bá Thước thành Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Đồng Tâm.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm hướng tới 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ Việt Nam 27/07/1947 – 27/07/2017.

Nguyễn Thưởng - Minh Chuyên

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Đổi tên Nghĩa trang Bá Thước thành Nghĩa trang Quốc tế Đồng Tâm.. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề