Thứ bảy, 27/04/2024 10:59 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 10/11/2019

MTĐT -  Chủ nhật, 10/11/2019 12:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 10/11/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 10/11/2019 trong nước và thế giới.

Tuần tới, Quốc hội xem xét việc thí điểm bỏ Hội đồng nhân dân phường ở Hà Nội

Dự kiến vào ngày thứ Năm (14-11) tới, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội.

Theo chương trình làm việc dự kiến kỳ họp thứ 8, trong tuần làm việc tới đây (từ 11 đến 15-11), Quốc hội dành phần lớn thời gian để xem xét, thảo luận về các dự án luật và biểu quyết thông qua một số Nghị quyết quan trọng.

Cụ thể, ngày mai, 11/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Sau đó, Quốc hội nghe tờ trình về một số dự án luật rồi thảo luận về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Lực lượng dự bị động viên.

Ở ngày làm việc tiếp theo, 12/11, có một nội dung được nhiều cử tri và nhân dân chờ đợi, đó là Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về Báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Đồng thời, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Ngày 13/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018.

Thứ năm, ngày 14/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020; thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Đáng chú ý, chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân giải trình ý kiến của ĐBQH về nội dung này.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác ứng phó bão

Ngày 9/11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã tới Bình Định để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống bão số 6. Bình Định là địa phương vừa chịu thiệt hại của cơn bão số 5 nay lại tiếp tục hứng chịu bão số 6 được dự báo là phức tạp nên Phó Thủ tướng đề nghị, không được chủ quan và việc đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân phải là trên hết.

Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng đã khảo sát kè biển Nhơn Hải nằm ở thành phố Quy Nhơn. Đây là đoạn kè đã bị sóng biển đánh hư trong cơn bão số 5 làm sập nhiều nhà dân. Hiện các lực lượng và người dân tiếp tục gia cố tạm thời để đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại nếu bão số 6 vào.

Chia sẻ những mất mát của người dân, mong bà con vượt qua khó khăn, tập trung khắc phục hậu quả, Phó Thủ tướng yêu cầu công việc cần tập trung lúc này là dồn lực để ứng phó bão số 6. Trước mắt, cần rà soát phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng sơ tán khẩn cấp dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm khi có tình huống xấu, kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão đổ bộ vào.

Kiểm tra công tác ứng phó bão số 6 tại cảng Quy Nhơn - nơi có có đến 33 tàu tải trọng lớn làm hàng cũng như vào khu vực tránh trú, Phó Thủ tướng đề nghị phải tập trung đưa các tàu vào nơi an toàn, tránh trường hợp thiệt hại như cơn bão năm 2017.

Phó Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo Bộ Giao thống vận tải điều 2 tàu Sar hỗ trợ Bình Định sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Hiện 1 tàu đã có mặt Bình Định, 1 tàu sẽ có mặt Bình Định ngày 10/11. Đến thời điểm này, Bình Định huy động hơn 1.300 người hỗ trợ dân chằng chồng nhà cửa, di dời đồ đạc, gia cố đê kè. Chậm nhất đến 12h ngày 10/11, Bình Định sẽ hoàn tất việc di dời dân ở những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan sẽ thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Nurlan Nigmatulin sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu nước này thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13-15/11.

Theo thông cáo từ Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Đoàn đại biểu Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan do Ngài Nurlan Nigmatulin, Chủ tịch Hạ viện dẫn đầu sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13-15/11/2019.

Điện, Thư chúc mừng kỷ niệm 66 năm Quốc khánh Campuchia

Nhân dịp kỷ niệm 66 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9/11/1953-9/11/2019), ngày 9/11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi Điện mừng đến Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP); Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện chúc mừng đến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Thư chúc mừng đến Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi Thư chúc mừng đến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin.

Trong các Điện, Thư chúc mừng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Campuchia đã giành được trong 66 năm xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời chúc nhân dân Campuchia, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương và sự lãnh đạo sáng suốt của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Vương quốc Campuchia, sẽ đạt thêm nhiều thành tựu trong sự nghiệp xây dựng Vương quốc Campuchia phát triển trong hòa bình, thịnh vương, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Lãnh đạo Việt Nam tin tưởng mối quan hệ tốt đẹp vốn có giữa hai nước theo khuôn khổ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài sẽ ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã gửi Thư chúc mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn.

 P.V(Tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 10/11/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề