Thứ sáu, 26/04/2024 08:15 (GMT+7)

Tổng bí thư, Chủ tịch nước bỏ phiếu bầu cử

MTĐT -  Chủ nhật, 23/05/2021 07:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ 7h sáng 23/5, hơn 69 triệu cử tri cả nước sẽ tới 84.767 khu vực bầu cử để lựa chọn đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử ở Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại TP HCM.

Hà Nội
Hơn 5,4 triệu cử tri thành phố Hà Nội tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chia làm 4.825 tổ bầu cử tại 30 quận, huyện, thị xã.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến điểm bầu cử ở phường Nguyễn Du, quận Hà Bà Trưng, TP Hà Nội, sáng 23/5. Ảnh: Giang Huy

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnhh: Giang Huy

Lúc 6h35, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đông đảo cử tri có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đúng 7h, cuộc bỏ phiếu được đồng loạt khai mạc trên cả nước. Việc bầu cử sẽ được thực hiện liên tục cho đến 19h cùng ngày.

Cử tri xếp hàng, giãn cách trước khu vực bầu cử trong cuộc diễn tập của Hà Nội ngày 20/5. Ảnh: Giang Huy

Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5h, hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21h cùng ngày.

Cả nước có 866 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV (tỷ lệ 1,73 người ứng cử để bầu 1 đại biểu).

Trong số đó, 393 ứng cử viên là nữ (45,38%); 185 người dân tộc thiểu số (21,36%); 74 người ngoài Đảng (8,55%); 204 người tái cử (23,56%); 224 người trẻ tuổi - dưới 40 tuổi (25,87%). Số người tự ứng cử là 9 (TP Hà Nội 3, TP Hồ Chí Minh 2, TP Cần Thơ 1 người, Bắc Kạn 1 người, Nam Định 1, Sóc Trăng 1).

Theo thống kê, toàn quốc có gần 69,2 triệu cử tri với trên 84.700 khu vực bỏ phiếu. 16 tỉnh đã tổ chức bầu cử sớm ở nhiều khu vực, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu gần như tuyệt đối. Đó là các tỉnh: Bà Rịa- Vũng Tàu; Bình Định, Cà Mau, Cần Thơ, Đăk Nông, Hải Phòng, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kiên Giang, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Đắk Lắk, Kon Tum, Bạc Liêu, Bắc Ninh.

TP HCM
Tại điểm bầu cử số 29, trong chung cư Thủ Thiêm Sky, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, công tác chuẩn bị đã xong từ hôm qua. Tại điểm này có khoảng 1.000 cử tri. Từ sáng sớm, đội ngũ chuẩn bị bầu cử đã có mặt, chuẩn bị các tờ khai y tế, dán số thứ tự lên ghế ngồi, chuẩn bị đầy đủ thông tin cử tri.

Cử tri làm thủ tục trước khi bỏ phiếu, sáng 23/5. Ảnh: Quỳnh Trần.

Dù 7h mới diễn ra nhưng trước đó gần tiếng đã có cử tri tới. Họ được khai báo y tế, đo thân nhiệt và phải đeo khẩu trang đầy đủ. Đứng coi danh sách ứng cử một hồi lâu, ông Trần Đình Việt, 75 tuổi cùng vợ ghi chép lại thông tin những người mình dự định bầu cử.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu ở huyện Củ Chi, TP HCM


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến trụ sở Văn phòng khu phố 7, thị trấn Củ Chi, đi cùng đoàn có Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Văn Nên.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương Mẹ Việt Nam anh hùng và liệt sỹ ở thị trấn Củ Chi, sáng 23/5. Ảnh: Hữu Khoa

Trước khi bỏ phiếu, Chủ tịch nước cùng các lãnh đạo Trung ương và TP HCM dâng hoa, dâng hương và mặc niệm trước Đền tưởng niệm mẹ Việt Nam Anh hùng và liệt sỹ ở khu phố 7, thị trấn Củ Chi. Những cử tri trước khi vào khu vực bầu cử đều được đo thân nhiệt, phải đeo khẩu trang.

Chủ tịch nước được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi bầu cử. Ảnh: Hữu Khoa

Hôm nay, hơn 5,4 triệu cử tri của TP HCM sẽ bỏ phiếu bầu 30 đại biểu Quốc hội và 95 đại biểu HĐND TP HCM.

Theo vnexpress.net

Bạn đang đọc bài viết Tổng bí thư, Chủ tịch nước bỏ phiếu bầu cử. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.