Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
Sáng ngày 06/4, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024 nhằm công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Tham dự hội nghị có Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Đồng chí Lê Hoài Trung - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Nguyễn Trưởng Ban Văn hóa - Tư tưởng Trung ương; các đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí Bộ trưởng, các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân khu 4; đại diện lãnh đạo các tỉnh,thành phố.
Về phía lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế có các đồng chí: Lê Trường Lưu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế; Nguyễn Văn Phương - Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đại biểu đến từ các Tập đoàn, Doanh nghiệp, Nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 13 chữ quan trọng trong phát triển toàn diện Thừa Thiên Huế, đó là: "bản sắc, thông minh, thích ứng, xanh, sạch đẹp, an toàn, bền vững".
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị, đồng thời ghi nhận, biểu dương những thành quả quan trọng mà tỉnh đã đạt được.
Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tỉnh chú trọng, tập trung thực hiện quy hoạch tỉnh nghiêm túc, hiệu quả, theo hướng "1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh".
Trong đó, "một trọng tâm" là huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hợp pháp để thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống là tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư; tạo đột phá cho các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, chia sẻ, ứng phó biến đổi khí hậu để phục vụ phát triển bền xanh, vững, công nghiệp văn hoá, giải trí.
"Hai tăng cường" gồm: Tăng cường đầu tư, phát triển yếu tố con người, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm tiến bộ công bằng xã hội, an sinh xã hội; Tăng cường kết nối vùng, khu vực, trong nước và quốc tế thông qua kết nối văn hoá, du lịch, giao thông, kết nối chuỗi sản xuất, cung ứng, thị trường.
"Ba đẩy mạnh" gồm: đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược về giao thông, ứng phó biến đổi khí hậu, hạ tầng số, văn hóa, y tế, giáo dục, xã hội...; đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí, công nghiệp phục vụ chế biến, chế tạo, chuỗi sản xuất, cung ứng cho vùng, khu vực, thế giới, nhất là những ngành có thế mạnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân.
Tinh thần "ba cùng" trong hợp tác đầu tư, đó là: "cùng lắng nghe, thấu hiểu"; "cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động"; "cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng và cùng phát triển"; lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ và thực hiện đúng các cam kết.
Nhân dịp này, Thủ tướng đã dự lễ khởi công Bệnh viện Quốc tế giai đoạn 2 thuộc Bệnh viện Trung ương Huế, có tổng vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng, với khoảng 300 giường bệnh đạt tiêu chuẩn quốc tế.