Chủ nhật, 05/05/2024 12:54 (GMT+7)

Thừa Thiên- Huế: Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023

Công Thanh -  Chủ nhật, 05/02/2023 19:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh kêu gọi các cơ quan ban ngành, địa phương và toàn thể nhân dân tích cực tham gia trồng cây, gây rừng, có trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái, hướng đến mục tiêu phát triển rừng bền vững.

Sáng 04/2, tại tiểu khu 22, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, Hội chủ rừng Phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế, Hợp tác xã lâm nghiệp bền vững Thuận Thiên và Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt (TNV) tổ chức Lễ ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

tm-img-alt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh tham gia trồng cây tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đến dự, về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, về phía lãnh đạo địa phương có đồng chí Nguyễn Đình Bách - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền; Cùng tham gia có đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT; Hội Chủ rừng Phát triển bền vững tỉnh; Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt; Hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững Thuận Thiên; các Ban Quản lý: Khu BTTN Phong Điền, Sông Hương; Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền; Chi cục Kiểm lâm và một số đơn vị Hạt Kiểm lâm; Đại diện lãnh đạo và các khối đoàn thể, nhân dân xã Phong Mỹ…

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh kêu gọi các cơ quan ban ngành, địa phương và toàn thể nhân dân tích cực tham gia trồng cây, gây rừng, có trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái, hướng đến mục tiêu phát triển rừng bền vững. Trồng cây, trồng rừng sẽ góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, chống xói mòn, rửa trôi đất, hạn chế lũ lụt, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, giữ cho không khí trong lành, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên. Động viên đoàn viên thanh niên tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch – đẹp

Bên cạnh đó, cây xanh còn mang lại nguồn lợi kinh tế cho mỗi gia đình và xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Những hành động thiết thực về trồng cây và bảo vệ rừng sẽ góp phần tích cực vào việc Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, và đề án Ngày Chủ nhật xanh do UBND tỉnh phát động.

tm-img-alt
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm đồng chí Lê Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi hưởng ứng

Phát biểu tại buổi Lễ hưởng ứng, đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm - đại diện cho các đơn vị đồng tổ chức, mong muốn các cơ quan ban ngành, địa phương và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, gây rừng, có trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái, hướng đến mục tiêu phát triển rừng bền vững. Việc trồng cây, trồng rừng sẽ góp phần quan trọng trong chủ động phòng, chống thiên tai, chống xói mòn, rửa trôi đất, hạn chế lũ lụt, điều hoà khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, giữ cho không khí trong lành, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên.

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh kiểm tra diện tích rừng trồng tại Khoảnh 01, tiểu khu 22, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Năm 2022, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế diện tích rừng được quản lý và bảo vệ tốt; toàn tỉnh đã trồng hơn 5.863 ha rừng (tăng 6,8% so với năm 2021), trong đó trồng mới gần 1,7 triệu cây xanh, đạt gần 120% so với kế hoạch đề ra; gieo ươm khoảng 2 triệu cây giống bản địa phục vụ cho hoạt động trồng rừng cây bản địa gỗ lớn. Đồng thời, toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng rừng thông qua hoạt động quản lý rừng bền vững. Nhờ vậy, đến nay toàn tỉnh đã có hơn 11.300 ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững; các hoạt động bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học tiếp tục được quan tâm thúc đẩy triển khai, độ che phủ rừng của tỉnh đạt 57,15%.

tm-img-alt
tm-img-alt

Hưởng ứng tham gia trồng cây tại Khoảnh 01, tiểu khu 22, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế)

Ngay sau lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh và đại biểu tham dự đã hưởng ứng trồng 93 cây bản địa (Lim xanh, Xoan nhừ, Huê đỏ, Re hương, Re gừng, Lát hoa,…) tại Khoảnh 01, tiêủ khu 22, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền.

Cùng ngày, lãnh đạo tỉnh đã tham dự Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại Ban quản lý Rừng phòng hộ Hương Thủy.

Bạn đang đọc bài viết Thừa Thiên- Huế: Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Nhớ các Anh
Đáp lại lời kêu gọi thiêng liêng của Tổ quốc:///“Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”////Lớp lớp thanh niên tuổi mười tám, đôi mươi////Hăng hái lên đường vào miền Nam chiến đấu  

Tin mới