Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 14/4/2020
Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 14/4/2020. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 14/4/2020.
Chất lượng không khí Hà Nội đã tốt trở lại
Chiều 13/4, đại diện của Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) đo được tại 10 trạm quan trắc trên địa bàn TP đa phần ở mức tốt, trên dưới 60.
Đầu tuần, chất lượng không khí Hà Nội đã tốt trở lại, 6/10 khu vực có chỉ số AQI tốt như: Hoàn Kiếm, Mỹ Đình, Trung Yên 3, Kim Liên, Tân Mai, Tây Mỗ. Các khu vực còn lại ở mức trung bình, AQI dao động từ 51 - 65.
Đại diện Chi cục Bảo vệ Môi trường khuyến cáo, với chất lượng không khí như hôm nay, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
Fiji ban bố tình trạng thảm họa thiên nhiên sau bão Harold
Tối 13/4, Bộ trưởng ứng phó tình trạng thảm họa Fiji Jone Usamate ra tuyên bố về tình trạng thảm họa nói trên đối với nhiều khu vực ở miền Đông, miền Trung và miền Tây nước này.
Cụ thể ở miền Đông, tình trạng thảm họa thiên nhiên được áp đặt tại đảo Kadavu gần thủ đô Suva và quần đảo Lau ở phía Nam đặc biệt chịu ảnh hưởng nặng nề. Tại miền Trung, kích hoạt tình trạng thảm họa đối với hai vùng ngoại ô thủ đô Suva là Nausori và Nakasi. Trong khi đó, ở miền Tây là 2 quần đảo Mamanuca và Yasawa.
Tại 3 vùng miền được đề cập nói trên, 66 trung tâm sơ tán đã tiếp nhận khoảng 1.837 người.
Bộ trưởng Usamate cho biết với tuyên bố tình trạng thảm họa thiên nhiên, Chính phủ Fiji sẽ thực thi những quyền hạn nhất định trong việc giải quyết và khắc phục hậu quả của cơn bão Harold. Theo đó, bắt đầu triển khai các nhóm đánh giá tình hình thiệt hại, cũng như tiến hành hoạt động viện trợ và vận chuyển thực phẩm tới các khu vực bị ảnh hưởng.
Sáng 8/4, bão Harold mạnh cấp 4 đã đổ bộ đảo chính Viti Levu ở phía Nam Fiji sau khi hoành hành tại các quần đảo Solomon và Vanuatu gây lũ lụt diện rộng và gây nhiều thiệt hại vật chất khác. Sức gió vùng gần tâm bão lên tới 240km/h.
Thiên tai gây thiệt hại gần 34 tỷ đồng tại 3 tỉnh miền núi phía Bắc
Ngày 13/4, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai đã có thông tin về tình hình thiệt hại do mưa lớn, dông lốc, mưa đá tại các tỉnh: Sơn La, Lào Cai, Lai Châu.
Theo đó, từ ngày 10/4 đến nay, tại 3 tỉnh miền núi phía Bắc (Sơn La, Lào Cai, Lai Châu) đã có mưa lớn, dông, lốc, mưa đá. Dù chỉ khiến 2 người bị thương (Sơn La 1 người; Lào Cai 1 người), tuy nhiên thiệt hại về tài sản của người dân là rất lớn.
Theo đó, đã có 716 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái. Cụ thể, Sơn La 359 nhà, Lào Cai 1 nhà; Lai Châu 356 nhà. Hiện hàng trăm hộ dân trên địa bàn các tỉnh đang phải tạm lánh tại nhà người thân quen chờ tu sửa lại nhà cửa.
Bên cạnh đó, tại Sơn La, 20 cửa hàng tạp hóa bị ngập; đổ sập ống khói lò gạch tại bản La Ngà xã Đông Sang; 200m đường ống dẫn nước bị cuốn trôi. Tại Lào Cai, nhà văn hóa thôn Lủ 4, xã Võ Lao có nguy cơ sập đổ do bị sạt lở sân; công trình cấp nước sinh hoạt Thẳm Pha xã Sơn Thủy bị sạt lở gãy 30m ống HDPE D80; đổ 50m tường rào của hộ gia đình tại thôn Làn 1, xã Võ Lao.
Thiên tai cũng gây thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp với 17,05ha lúa; 177,7ha rau màu; 461,5ha cây ăn quả; 511ha chuối bị thiệt hại. 4,4ha diện tích nhà lưới bị sập đổ hư hỏng tại huyện Mộc Châu (Sơn La). Ngoài ra, 355 con gia cầm các loại bị cuốn trôi (Sơn La: 300; Lai Châu: 55); 0,4ha ao cá bị nước tràn bờ tại xã Võ Lao (Lào Cai).
Cùng với nông nghiệp, hệ thống giao thông cũng bị tổn hại với 30m kè đá chống sạt lở bị sập đổ (Sơn La); sạt 150m ta luy (Sơn La 100m taluy dương; Lào Cai 50m taluy âm); bồi lấp 230m đường (Sơn La). Ước tổng giá trị thiệt hại tại 3 tỉnh nêu trên từ ngày 10/4 đến nay khoảng 34 tỷ đồng. Trong đó, Sơn La 13,76 tỷ; Lào Cai 0,2 tỷ; Lai Châu 20 tỷ đồng.
P.V(tổng hợp)