Thứ sáu, 26/04/2024 21:11 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 31/10/2019

MTĐT -  Thứ năm, 31/10/2019 13:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 31/10/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất ngày 31/10/2019.

3 trưởng khoa ăn bớt thuốc của bệnh nhân tâm thần

Ngày 30/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 trưởng khoa của Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa về hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Ba người bị bắt gồm ông Vi Du Lịch (47 tuổi, Trưởng khoa Nam 1), bà Đinh Thị Thu Hồng (46 tuổi, Trưởng khoa Nữ) và ông Phan Văn Giỏi (58 tuổi, Trưởng khoa Nam 2).

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can đối với 2 nữ điều dưỡng Phạm Thị Nhung (31 tuổi) và Phạm Thị Phương (34 tuổi) về cùng tội danh trên. Hai người này bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, quá trình công tác, 3 trưởng khoa của Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa đã cắt bớt thuốc, vật tư y tế của các bệnh nhân tâm thần. Sau đó, nhóm này cho nhân viên mang bán ra ngoài để lấy tiền.

Tài xế chở công-ten-nơ ở Bỉ hầu tòa vụ 39 người chết

Eamon Harrison đến từ Mayobridge, Bắc Ireland bị bắt giữ ở cảng Dublin hôm 26/10. Cảnh sát Bỉ xác định, Harrison đã lái một chiếc xe tải màu xanh chở công-ten-nơ chứa 39 người nhập cư từ Pháp đến cảng Zeebrugge, Bỉ trước khi nó được vận chuyển bằng phà sang Anh hôm 23/10.

Theo báo Irish Times, sau khi bị bắt giữ, cùng ngày 26/10, viên tài xế 23 tuổi đã phải ra hầu tòa ở Tòa án quận Dublin vì các cáo buộc tấn công và phá hoại không liên quan đến thảm kịch xảy ra ở Essex hôm 23/10. Nghi phạm vẫn bị cảnh sát giam giữ và không cho phép bảo lãnh tại ngoại.

Chiều 30/10, Harrison tiếp tục phải ra trình diện trước toà tại Dublin. Các quan chức cảnh sát Anh đã tới thành phố này hôm 29/10 để nói chuyện với anh ta.

Trước Harrison, cảnh sát Anh đã bắt giữ tài xế Mo Robinson, 25 tuổi người Bắc Ireland ngay sau khi phát hiện thi thể 39 người nhập cư trong thùng xe công-ten-nơ đông lạnh do anh ta điều khiển ở khu công nghiệp Waterglade tại thị trấn Grays, hạt Essex, cách thủ đô London 32km về phía đông hồi tuần trước. Robinson là kẻ tiếp nhận thùng công-ten-nơ có 39 di dân bên trong ở cảng Purfleet và chở nó đến Waterglade.

Hôm 28/10, Robinson đã phải ra hầu tòa và bị cáo buộc 39 tội danh ngộ sát, 2 tội buôn người cũng như một tội rửa tiền. Sau phiên xử đầu tiên, nghi phạm sẽ tiếp tục bị giam giữ và dự kiến ra hầu toà trong phiên tiếp theo vào ngày 25/11 tại Toà hình sự Old Bailey ở thủ đô London.

Hai năm bắt được gần 900 vụ nhập lậu đường

Từ năm 2018 đến hết 9 tháng đầu năm 2019, các lực lượng chức năng cả nước đã kiểm tra, xử lý 876 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính trên 1 tỷ đồng, thu giữ hơn 3.000 tấn đường vi phạm trị giá trên 12 tỷ đồng...

Chiều 30-10, Ban chỉ đạo Quốc gia Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 Quốc gia) tổ chức Hội nghị Bàn các giải pháp chống buôn lậu đường cát và tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường Việt Nam để đề ra các giải pháp căn cơ trước tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng đường qua biên giới vẫn tiếp tục diễn ra theo chiều hướng phức tạp, có xu hướng tăng.

Từ năm 2018 đến hết 9 tháng đầu năm 2019, các lực lượng chức năng cả nước đã kiểm tra, xử lý 876 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính trên 1 tỷ đồng, thu giữ hơn 3.000 tấn đường vi phạm trị giá trên 12 tỷ đồng; chủ yếu là vận chuyển, kinh doanh đường nhập lậu, vi phạm về nhãn hàng hóa, đường không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đường nhập lậu chủ yếu xuất phát từ Thái Lan, qua Campuchia rồi đưa vào thị trường Việt Nam tiêu thụ.

Cựu hiệu trưởng lừa chạy việc lãnh 14 năm tù

Ngày 30/10, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm bị cáo Huỳnh Bê (61 tuổi, cựu hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến năm 2017, trong quá trình làm hiệu trưởng, ông Bê tự giới thiệu bản thân có khả năng xin việc cho người khác vào Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Đắk Lắk, xin được chỉ tiêu biên chế trên địa bàn huyện Krông Pắk.

Với thủ đoạn này, bị cáo đã lừa và nhận khoảng 1,5 tỉ đồng của 14 người để xin việc. Ngoài ra, ông Bê còn tự ý ký hợp đồng tiếp nhận một số trường hợp giáo viên vào dạy tại Trường THCS Ngô Mây mà không thông qua hội đồng nhà trường, không được chủ tịch UBND huyện Krông Pắk đồng ý chủ trương tuyển dụng.

Trước đó, TAND tỉnh Đắk Lắk xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Bê 14 năm tù về tội danh trên. Sau đó, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Điều tra vườn lan giá trị gần 3 tỷ đồng bị mất trộm ở Hòa Bình

Tối 30/10, một lãnh đạo Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình xác nhận đang điều tra thủ phạm trộm cắp số lan tiền tỷ trên.

Trước đó, khoảng 14h ngày 30/10, trên một số diễn đàn mạng xã hội xôn xao vì thông tin “kẻ gian đột nhập lấy đi số lan hơn 2 tỷ tại Lương Sơn Hòa Bình" do Facebooker Nguyễn Ngọc Hà đăng tải.

“Chục mét 5ct Phú Thọ, chục chậu HO, Cửu Long, Trắng Thực Hà, 6 mắt Hòa Bình, lá kẻ phát tài Hòa Bình, Bạch Tuyêt, Hồng Yên Thủy, Hồng Xòe, Lâm Sung, Minh Nguyệt... ước tính hơn 2 tỷ ở thời điểm hiện tại.

Kẻ gian đã lợi dụng lúc cả nhà đang ăn cơm tối vào khoảng 18h-19h, kẻ gian đã leo lên trên giàn cao 7m, rạch lưới và bóc mái, chui vào chuồng cọp (tôi đã thăm nhiều chuồng cọp, tôi tin chuồng cọp này khó khăn hơn 90% những cái tôi từng thấy, vậy mà...) và mang đi của cải, mồ hôi công sức, kỳ vọng ở một mùa bội thu”, nguyên văn đoạn chia sẻ của anh Nguyễn Ngọc Hà.

Theo như chủ tài khoản này, người bạn anh là Tạ Công Vũ - một người chơi lan khá nổi tiếng ở tỉnh Hòa Bình vừa bị mất trộm nhiều gốc lan quý trong vườn với giá trị ước tính hơn 2 tỷ đồng.

Còn chủ vườn lan, anh Tạ Công Vũ cho biết: Sáng nay tầm 7h, lúc công nhân làm vườn dậy tưới cây, thì phát hiện trong vườn lan mất số lượng lan lớn.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 31/10/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới