Thứ bảy, 11/05/2024 13:14 (GMT+7)

TP.HCM: Giới thiệu các sản phẩm thân thiện với môi trường tại Ngày hội môi trường

Tuấn Hải -  Thứ bảy, 01/07/2023 16:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 30/6 UBND Quận 1, TP.HCM tổ Ngày hội môi trường để giới thiệu các sản phẩm, công nghệ an toàn chất lượng và thân thiện với môi trường.

Tại đây, các sản phẩm, công nghệ được giới thiệu tại Ngày hội khá đa dạng, như dung dịch khử mùi hay bánh xà phòng tẩy tế bào chết được tái chế từ bã cà phê, bao bì tự hủy được làm từ bột mì, công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt không phát sinh bùn thải, thanh toán tiền thu gom rác sinh hoạt không dùng tiền mặt.

Nhiều người dân đã bày tỏ sự thích thú khi được biết thêm nhiều nguyên vật liệu, sản phẩm tái chế, thân thiện môi trường và cho biết sẽ tăng cường việc sử dụng các sản phẩm an toàn cho sức khỏe bản thân và góp phần bảo vệ môi trường sống.

tm-img-alt
Nhiều người dân thích thú khi tham gia Ngày hội để tìm hiểu về các sản phảm thân thiện với môi trường

“Đi chợ hay siêu thị vẫn hay sử dụng túi nilon, chứ không biết có túi tinh bột. Bây giờ tôi mới biết, từ nay về sau tôi sẽ thay đổi, sử dụng loại túi này thay cho túi nilon. Túi được làm từ tinh bột, có khả năng phân hủy nhanh hơn, thân thiện với môi trường và an toàn hơn cho người sử dụng”, bà Nguyễn Thị Gái, một người dân ở Quận 1 nói.

Ngoài ra, ngày hội còn diễn ra chuỗi hoạt động như: đổi rác thải nhựa lấy quà; phát động và trao giải cải tạo mảng tường cũ thành tác phẩm tuyên truyền và xây dựng mảng xanh khu dân cư; phổ biến Luật bảo vệ môi trường năm 2020; giới thiệu công nghệ xử lý nước thải đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn; hội thi sản xuất gạch sinh thái từ chai nhựa và túi nilon khó phân hủy,… thu hút rất nhiều người dân tham gia.

Nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023, ông Vũ Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND Quận 1 cho biết, những năm qua, Quận 1 đã triển khai nhiều hoạt động với mục tiêu nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bảo vệ môi trường của người dân. Tiêu biểu như vệ sinh làm sạch các tuyến đường, cải tạo mảng tường cũ, xây dựng mảng xanh khu dân cư, giải tỏa các khu vực ô nhiễm, tồn đọng rác thải trên địa bàn,… Từ đó, góp phần xây dựng địa phương trở thành đô thị thông minh “An toàn - Văn minh - Phát triển - Nghĩa tình”.

Để duy trì và nâng cao chất lượng môi trường sống, Quận 1 sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt; xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường; rà soát, giải quyết các điểm ô nhiễm do tồn đọng rác thải. Bên cạnh đó, duy trì chất lượng vệ sinh tại các khu vực đã cải tạo và không để phát sinh điểm ô nhiễm mới; tuyên truyền, vận động đến tất cả người dân, hộ gia đình, tiểu thương tại các chợ dân sinh, chủ nguồn thải giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Giới thiệu các sản phẩm thân thiện với môi trường tại Ngày hội môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đắk Nông: Nguy cơ mất mùa do hạn hán
Mặc dù trong những ngày đầu tháng 5/2024, thời tiết có xuất hiện những cơn mưa nhưng cũng chỉ đủ giải nhiệt. Trong khi đó, ở một số địa phương trong tỉnh Đắk Nông nắng nóng vẫn đang thiêu đốt nhiều vườn cà phê, hồ tiêu...
Nắng nóng đe dọa an ninh lương thực ở Đông Nam Á
Để ứng phó với tình trạng nắng nóng kỷ lục ảnh hưởng đến nguồn cung lúa gạo, các quốc gia Đông Nam Á đang tìm cách phát triển các giống lúa chịu hạn, đa dạng hóa cây trồng và tăng cường hệ thống cảnh báo sớm. 

Tin mới

Đắk Nông: Nguy cơ mất mùa do hạn hán
Mặc dù trong những ngày đầu tháng 5/2024, thời tiết có xuất hiện những cơn mưa nhưng cũng chỉ đủ giải nhiệt. Trong khi đó, ở một số địa phương trong tỉnh Đắk Nông nắng nóng vẫn đang thiêu đốt nhiều vườn cà phê, hồ tiêu...
Mang nước ngọt về làng
Những bức ảnh tham dự cuộc thi "Nét đẹp ngành nước Thành phố Hồ Chí Minh" được đăng trên trang website của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã mang đến những thông điệp ý nghĩa với cả cộng đồng và cả những cán bộ, kỹ sư, người lao động ngành nước.