Thứ hai, 29/04/2024 00:46 (GMT+7)

TP.HCM vẫn còn 25 chung cư đang sử dụng nhưng chưa nghiệm thu PCCC

MTĐT -  Thứ bảy, 01/07/2023 08:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đối với các chung cư đã được kiểm tra, kiến nghị xử lý nhiều lần nhưng chủ đầu tư không khắc phục, công an thành phố sẽ áp dụng đình chỉ hoạt động, nếu chủ đầu tư không chấp hành sẽ tổ chức cưỡng chế.

TP.HCM vẫn còn 25 chung cư đang sử dụng nhưng chưa nghiệm thu PCCC
Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Báo Dân Việt

Tại buổi họp báo chiều 29.6, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết hiện trên địa bàn còn tồn tại 25 công trình, hạng mục công trình nhà chung cư chưa được tiến hành nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, đã đưa vào hoạt động.

Trong số danh sách 25 công trình được Công an TP.HCM cung cấp cho báo chí, có nhiều tòa nhà cao tầng chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Đơn cử như Cao ốc thương mại-Dịch vụ và Căn hộ Lakeside Towers 23 tầng ở đường Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận Tây, quận 7; Chung cư Bảy Hiền Tower 23 tầng và hai tầng hầm (quận Tân Bình); Cao ốc Đảo Kim Cương; Chung cư Nguyễn Quyền (Bình Tân); Chung cư La Bonita (Bình Thạnh); Chung cư nhà ở xã hội Ehome S-Phú Hữu…

Về hướng xử lý, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết Công an thành phố đã tham mưu đề xuất báo cáo UBND TP.HCM có biện pháp, chế tài yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương khắc phục tồn tại thiếu sót, hoàn tất thủ tục nghiệm thu theo quy định.

Đối với các cơ sở, công trình đã được kiểm tra, kiến nghị xử lý nhiều lần nhưng chủ đầu tư không khắc phục, đơn vị sẽ áp dụng biện pháp tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động. Trường hợp chủ đầu tư không chấp hành các quyết định, đơn vị đề xuất chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Các trường hợp vi phạm nhiều lần, đã được cơ quan có thẩm quyền kiến nghị nhưng cố tình không khắc phục, cần đưa danh sách lên các phương tiện thông tin đại chúng, báo đài, các trang tin điện tử để người dân theo dõi và giám sát.

“Đối với các chủ đầu tư cố tình vi phạm các quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, đưa các chung cư chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy vào hoạt động, có khả năng dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, sẽ tiến hành việc điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật,” Thượng tá Lê Mạnh Hà nhấn mạnh.

Đại diện Công an TP.HCM cũng cho biết lực lượng phòng cháy, chữa cháy đã tăng cường hướng dẫn, đối thoại tuyên truyền để hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Đồng thời, đơn vị phối hợp với các ngành để công tác xử lý, kiểm tra, giám sát các chung cư vi phạm; tham mưu các cấp lãnh đạo thành phố quyết liệt xử lý các cơ sở, công trình chưa nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào sử dụng; trong đó chỉ đạo và gắn trách nhiệm Ủy ban Nhân dân các cấp tại quận, huyện có các cơ sở, công trình vi phạm đang tồn tại…

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM vẫn còn 25 chung cư đang sử dụng nhưng chưa nghiệm thu PCCC. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Người Đô thị

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.