Thứ bảy, 27/04/2024 03:42 (GMT+7)

TP.Thái Bình: Cách chức hàng loạt lãnh đạo xã Vũ Lạc

Ngọc Tuyên -  Thứ tư, 02/11/2022 13:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hàng loạt lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Vũ Lạc, TP.Thái Bình bị kỷ luật cách chức do sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng, môi trường

Theo nguồn tin riêng của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, liên quan đến vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng, môi trường trên địa bàn xã Vũ Lạc, TP.Thái Bình; Đặc biệt, việc để hộ ông Trần Công Vọng ngang nhiên xây dựng hàng loạt căn biệt thự liền kề trên đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm, và xây dựng trái phép công trình khủng là trường Mầm non Hương Giang đã gây bức xúc dư luận trong thời gian qua.

tm-img-alt
4 căn biệt thự liền kề “mọc” trái phép trên đất trồng cây lâu năm của ông Trần Công Vọng được tháo dỡ hoàn toàn và đang tiếp tục tháo dỡ 2 căn vi phạm còn lại.

Sau khi xác định vi phạm, các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Thành uỷ, UBND thành phố Thái Bình đã ban hành kết luận kiểm tra, đồng thời ra quyết định xử lý kỷ luật đối với các lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Vũ Lạc.

Cụ thể, quyết định cách chức Bí thư Đảng uỷ xã Vũ Lạc đối với ông Nguyễn Thanh Tùng (ông Tùng giữ chức Chủ tịch xã Vũ Lạc giai đoạn từ năm 2008 – 2015, từ cuối năm 2015 đến ngày 25/10/2022 ông Tùng giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã); cách chức Đảng uỷ viên đối với ông Nguyễn Văn Tân – Phó Bí thư Đảng uỷ xã Vũ Lạc (trước khi làm Phó Bí thư ông Tân từng làm Chủ tịch UBND xã Vũ Lạc từ năm 2015 – tháng 6/2021, từ tháng 7/2021 đến ngày 25/10/2022 ông này giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ xã Vũ Lạc). Đối với ông Đặng Xuân Khoa – Chủ tịch UBND xã Vũ Lạc, bị kỷ luật cách chức Ban thường vụ Đảng uỷ xã Vũ Lạc (ông Đặng Xuân Khoa làm Chủ tịch xã này từ tháng 7/2021 đến nay).

tm-img-alt
Công trình “khủng” trường Mầm non Hương Giang và hàng loạt căn biệt thự liền kề trái phép của hộ ông Trần Công Vọng là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Vũ Lạc bị kỷ luật cách chức.

Trước đó, Môi trường và Đô thị Việt Nam đã đăng tải loạt  bài viết phản ánh hộ ông Trần Công Vọng trú tại TP.Thái Bình đã “phù phép” xây dựng hàng loạt căn biệt thự liền kề trên đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm và xây dựng trái phép công trình “khủng” trường Mầm non Hương Giang.

Liên quan đến sự việc trên, UBND TP. Thái Bình đã họp, yêu cầu UBND xã Vũ Lạc quản lý chặt chẽ diện tích đất công ích 5% của xã. Rà soát các thủ tục, hồ sơ, thông báo yêu cầu các hộ gia đình, trong đó có cá nhân ông Trần Công Vọng tự thu dỡ công trình vi phạm. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không chấp hành, xây dựng kế hoạch và thực hiện cưỡng chế trả lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Đồng thời, quản lý chặt chẽ diện tích đất công ích để tổ chức thực hiện đấu giá cho thuê sử dụng đất theo đúng mục đích.

Sau khi tiến hành kiểm tra hiện trạng khu đất, cơ quan chức năng của TP.Thái Bình đã xác định hộ ông Trần Công Vọng đã xây dựng trái phép 6 căn biệt thự liền kề trên đất trồng cây lâu năm, do đó buộc ông này phải thực hiện việc phá dỡ các công trình này. Thời gian thực hiện xong việc tháo dỡ là trong tháng 8/2022.

tm-img-alt
Trụ sở UBND xã Vũ Lạc, TP.Thái Bình, nơi hàng loạt lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã bị kỷ luật cách chức do liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng, môi trường

Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam (chiều ngày 25/5/2022), hộ ông Vọng đã tự nguyện tháo dỡ toàn bộ 4 căn biệt thự liền kề, và đang tiếp tục tháo dỡ 2 căn hộ vi phạm còn lại.

Việc phải dỡ bỏ toàn bộ 6 căn biệt thự liền kề nêu trên đã gây thiệt hại lớn về kinh tế cho hộ gia đình ông Vọng, thế nhưng việc làm này đã thể hiện rõ tinh thần thượng tôn pháp luật của chính quyền TP Thái Bình, cũng như cá nhân ông Vọng.

Và đến này, việc Thành uỷ, UBND TP.Thái Bình ban hành kết luận kiểm tra, đồng thời ra quyết định xử lý kỷ luật đối với đội ngũ lãnh đạo của Đảng uỷ, UBND xã Vũ Lạc như nêu trên, việc này thể hiện không có vùng cấm trong xử lý vi phạm, qua đó đã lấy lại niềm tin, uy tín trong nhân dân.

Bạn đang đọc bài viết TP.Thái Bình: Cách chức hàng loạt lãnh đạo xã Vũ Lạc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới