Thứ bảy, 27/04/2024 00:05 (GMT+7)

UBND TP.Đà Nẵng phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão

MTĐT -  Thứ tư, 15/02/2023 09:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 14/2, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ phát động tết trồng cây năm 2023 với sự tham gia của lãnh đạo thành ủy, UBND thành phố và các đơn vị liên quan.

Tham dự lễ phát động có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Phước Sơn.

tm-img-alt
Các đại biểu tham gia trồng cây

Phát động tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, phong trào trồng cây, trồng rừng góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân.

Đà Nẵng luôn xác định trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của thành phố.

Trồng cây xanh có vai trò quan trọng trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu; khắc phục tình trạng tàn phá, khai thác rừng bừa bãi, chống xói mòn, hạn chế lũ lụt, giữ cho không khí trong lành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố kêu gọi các đơn vị và nhân dân hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng; nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác trái phép.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; vai trò, tác dụng, lợi ích toàn diện, lâu dài và nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng.

Mặt khác, phát động trồng cây phù hợp với điều kiện của địa phương, tránh phô trương hình thức, góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" trên toàn thành phố.

Tại buổi lễ, gần 900 cây thàn mát được thành phố chuẩn bị để trồng dọc tuyến đường từ Hồ Xanh đến Bãi Bắc với tổng chiều dài hơn 5km nhằm tạo bản sắc riêng, điểm nhấn cho bán đảo Sơn Trà và Đà Nẵng nói chung.

Được biết, đây là loại cây đặc trưng của bán đảo Sơn Trà, được UBND quận và Trung tâm Công nghệ sinh học ươm giống từ cây bản địa.

Minh Ngọc (T/h)

Bạn đang đọc bài viết UBND TP.Đà Nẵng phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới