Thứ sáu, 26/04/2024 18:33 (GMT+7)

Úc: Thuỷ triều xuống thấp và nắng nóng đã giết chết hàng ngàn con cá ở Semaphore

MTĐT -  Thứ ba, 29/11/2022 15:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, Bộ công nghiệp và khu vực cơ bản (PIRSA) đã phát hiện thủy triều xuống thấp và nắng nóng đã giết chết hàng nghìn con cá dọc theo bãi biển ở Semaphore, Úc

Kate McAuliffe, một người đi biển, cho biết cô đã bị sốc khi nhìn thấy quá nhiều cá chết và cố gắng cứu những con còn đang bơi. Cô nói: "Tôi chưa từng thấy bất cứ điều gì như vậy trước đây. Trông nó sáng bóng như vỏ sò, đến gần hơn mới biết đó thực chất là hàng nghìn con cá nhỏ, tôi không thể tin nổi. Trong số hàng nghìn con, có thể có khoảng 10 con vẫn đang bơi lờ mờ xung quanh. Tôi đã tóm được một vài con và thả xuống biển, nhưng tôi không biết chúng sẽ ra sao sau khi được thả về biển".

Shane Roberts, tổng giám đốc nuôi trồng thủy sản của PIRSA, cho biết các nhân viên đã lấy mẫu nước vào tuần trước cho thấy nhiệt độ nước là 28 độ C. Và có vẻ như chất lượng nước thực sự khá kém, nước đục, nồng độ oxy thấp, khoảng 30%.

tm-img-alt
Đàn cá cơm Úc nhỏ được tìm thấy đã chết gần Port Malcolm hôm 25/11 (Nguồn: ABC News)

Ông cho biết cá cơm, thường đi vào vùng nước nông, bị mắc kẹt trong một số rãnh nước khi thủy triều xuống rất thấp và vào một ngày nắng nóng, lượng oxy cạn kiệt nhanh chóng. Thật không may, nhiệt độ cao hơn mức chịu đựng sinh lý của chúng.

Tiến sĩ Roberts cho biết PIRSA điều tra trung bình 15 đến 20 vụ cá chết mỗi năm trên toàn tiểu bang.

Ông nói: “Phần lớn là các sự kiện tự nhiên gây ra bởi thời tiết khắc nghiệt, tảo nở hoa có hại, triều cường hoặc thủy triều rút thấp và các áp lực môi trường khác”.

Phước Nguyên (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Úc: Thuỷ triều xuống thấp và nắng nóng đã giết chết hàng ngàn con cá ở Semaphore. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới