Thứ bảy, 27/04/2024 10:27 (GMT+7)

Xử lý rác thải theo cách tiếp cận đường đi của rác

MTĐT -  Thứ sáu, 13/12/2019 13:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 12/12, tại TP Hội An, UBND TP Hội An phối hợp với các tổ chức GET, SGP và UNDP tổ chức hội thảo “Bảo tồn và phát triển: Từ góc nhìn cộng đồng”.

Tại hội thảo một số ý kiến cho rằng, muốn giảm thiểu rác thải thì phải phân loại rác thải tại nguồn, đồng thời xây dựng quy trình quản lý rác thải, đầu tư trang thiết bị vào phân loại rác… Tuy nhiên, hiện nay nhiều nơi rác thải phát sinh chưa được phân loại. Điều này đồng nghĩa các loại thải tái chế, rác khó phân hủy, rác dễ phân hủy đã không được tách biệt thành từng nhóm riêng biệt mà đang bị trộn lẫn nhau.

Các loại thải tái chế, rác khó phân hủy, rác dễ phân hủy đã không được tách biệt thành từng nhóm riêng biệt đang bị trộn lẫn nhau.

Do đó, đã đến lúc rác thải cần phải được quản lý theo phương thức tổng hợp và nhìn nhận qui trình xử lý rác thải bao gồm rác phát sinh, phân loại, thu gom, xử lý. Rác phát sinh phải được phân loại tại nguồn từ hộ gia đình, nhà hàng, khách sạn, quán ăn, chợ, trường học, cơ quan, nơi công cộng, ruộng đồng, bờ sông, bãi biển...

Đồng thời, các chủ thể của rác thải từ gia đình, người đi đường, du khách, người đi chợ, người buôn bán, nhân viên cơ quan, sinh viên học sinh cần được tham gia vào hoạt động quản lý rác thải này.

Các đại biểu tham gia hội thảo.

Đặc biệt, mô hình quản lý tổng hợp rác thải sinh hoạt theo cách tiếp cận vòng đời rác thải (con đường đi của rác) với các thông số giám sát theo zero waste và không nhựa (BFFP - Break Free From Plastic); 5 R – Giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế, làm phân compost, từ chối, cần được áp dụng rộng rãi theo các cấp độ cộng đồng, làng quê, đô thị, thành phố.

Bạn đang đọc bài viết Xử lý rác thải theo cách tiếp cận đường đi của rác. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề