Thứ bảy, 27/04/2024 06:09 (GMT+7)

Dự án đường sắt cao tốc đầu tiên ở Campuchia thu hút giới đầu tư BĐS

MTĐT -  Thứ năm, 25/05/2017 11:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các nhà đầu tư BĐS đang hoan nghênh việc Campuchia công bố kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt trên cao tự động đầu tiên.

Hệ thống giao thông nhanh này sẽ chạy khắp Phnom Penh. Dự kiến chi phí đầu tư cho dự án là 800 triệu USD do Nhật Bản tài trợ.

Những nhà đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực BĐS coi đây là một dấu hiệu tốt cho sự bùng nổ BĐS tại Thủ đô Khmer. Theo Giám đốc điều hành công ty tư vấn BĐS Key Real, Sorn Seap khi một thành phố phát triển cơ sở hạ tầng lớn như dự án tuyến đường sắt cao tốc này sẽ giúp tăng sự tin tưởng của các nhà đầu tư BĐS. Điều này sẽ thúc đẩy ngành BĐS tăng trưởng, trở nên mạnh mẽ và bền vững hơn trong tương lai.

Tuyến đường sắt trên cao đầu tiên sẽ chạy qua đại lộ Kampuchea Krom, Monivong, Russian và vòng xoay Choam Chao.

Tuyến đường sắt này dự kiến sẽ giúp giảm tắc nghẽn giao thông ở Phnom Penh và cung cấp một phương thức vận chuyển nhanh hơn cho những người dân ở khu vực xa thành phố.

Bộ trưởng Bộ Đất đai Nhật Bản Keiichi Ishii trong chuyến thăm Campuchia đầu tháng 5 vừa qua đã ký một thỏa thuận về hỗ trợ phát triển đường sắt Campuchia với Bộ trưởng Hor Namhong. Bộ trưởng Keiichi Ishii đã chuyển lời cam kết của Chính phủ Nhật Bản nhằm cung cấp một khoản vay trị giá 200 triệu USD cho Campuchia để xây dựng cảng nước sâu Sihanoukville.

Giám đốc điều hành Công ty Đầu tư BĐS Easy Mam Sereypanha cho biết: “Nhật Bản luôn đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của Campuchia với việc đầu tư vào hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông quan trọng như Quốc lộ 1”.

Theo Property Report/TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Dự án đường sắt cao tốc đầu tiên ở Campuchia thu hút giới đầu tư BĐS. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới