Thứ sáu, 26/04/2024 11:31 (GMT+7)

Sương mù dày như Đà Lạt bao phủ khắp Sài Gòn từ sáng đến trưa

MTĐT -  Thứ sáu, 28/12/2018 14:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sài Gòn đang chìm trong lớp sương mù trắng đục, tiết trời se lạnh như ở Đà Lạt khiến người dân thích thú.

Tại TP.HCM và một số khu vực Đông Nam Bộ như Bình Dương, Đồng Nai... xuất hiện lớp sương mù từ sáng sớm nay và kéo dài đến trưa. So với đợt mù cách đây 1 tuần, sương mù tại thời điểm này nặng hơn, phạm vi ảnh hưởng cũng rộng hơn.
Hình thái thời tiết này khiến các tòa nhà, các khu dân cư bị che khuất bởi lớp mù, tạo nên cảnh mờ mịt. Ở khoảng cách 1- 2km, nhiều tòa nhà cao tầng bị che khuất, tầm nhìn hạn chế.
Hình ảnh được ghi nhận trên đại lộ Phạm Văn Đồng.
Khu vực cầu Bình Lợi mù mịt.
Xa lộ Hà Nội (quận 2).
Cầu Sài Gòn nối quận 2 và quận Bình Thạnh.
Đại lộ Mai Chí Thọ.
Hướng nhìn từ khu đô thị mới Thủ Thiêm sang khu vực quận 1, các tòa nhà mờ đục sau lớp sương mù dày đặc.
Nặng nhất là khu vực ven sông Sài Gòn, lớp sương mù dày đặc khiến quanh cảnh xung quanh bị che lấp.
Các tòa nhà cao tầng ở khu trung trung tâm bị che khuất bởi lớp sương mù.
Đường Điện Biên Phủ lúc 11h trưa.

Sương mù khá dày đặc dưới những hàng cây trên đường Nguyễn Trãi (quận 5).

Khi di chuyển trên đường, người dân cảm nhận như có bụi bay và cay mắt rất khó chịu.
Theo ông Lê Đình Quyết - Phó Phòng Dự báo đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ xác nhận, hiện nay khu vực phía Nam đang có vùng xoáy hội tụ ẩm kết hợp với đêm qua có mưa gây ra hiện tượng sương mù.
Ngoài ra, ông Quyết khẳng định hiện nay trên biển Đông có áp thấp nhiệt đới, tuy nhiên chưa gây ảnh hưởng đến hình thái thời tiết khu vực.


Theo Vietnamnet.vn

Bạn đang đọc bài viết Sương mù dày như Đà Lạt bao phủ khắp Sài Gòn từ sáng đến trưa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.