Thứ bảy, 27/04/2024 08:22 (GMT+7)

Chùm ảnh: 9/10 người dân đang phải hít thở không khí ô nhiễm

MTĐT -  Thứ tư, 02/05/2018 16:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo kết quả thống kê mới nhất vừa được WHO công bố ngày 1/5, ô nhiễm không khí khiến 7 triệu người thiệt mạng mỗi năm, hầu hết tại các quốc gia nghèo ở châu Á và châu Phi.

Bãi rác thải ô nhiễm tại thành phố Bandung, Tây Java, Indonesia. Nguồn: AFP/TTXVN.

Bãi rác thải ô nhiễm tại Yangon, Myanmar. Nguồn: AFP/TTXVN.

Bãi rác ô nhiễm tại Kolkata, Ấn Độ. Nguồn: THX/TTXVN.

Bãi rác thải ô nhiễm tại thủ đô Dhaka, Bangladesh. Nguồn: THX/TTXVN.

Những bãi rác thải ô nhiễm tại thủ đô Islamabad, Pakistan. Nguồn: THXTTXVN.

Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Chùm ảnh: 9/10 người dân đang phải hít thở không khí ô nhiễm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới