Thứ sáu, 26/04/2024 10:49 (GMT+7)

Ấn Độ sẽ trải qua mùa mưa nóng hơn bình thường trong năm 2023

MTĐT -  Thứ hai, 03/04/2023 14:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD) vừa qua dự báo hầu hết các địa phương của Ấn Độ sẽ trải qua nhiệt độ cao hơn bình thường khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay.

Cụ thể, IMD dự báo khu vực miền Trung, Đông và Tây Bắc Ấn Độ trong mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay sẽ có số ngày nóng nhiều hơn mức trung bình bình thường. Khu vực đồng bằng sẽ có nhiệt độ trên 40 độ C, khu vực trung du là 30 độ C.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Năm ngoái, các quan chức chính phủ Ấn Độ đã cảnh báo nước này có thể hứng chịu nhiều đợt nóng thường xuyên hơn trong mùa mưa năm nay khi nhiệt độ trung bình tại nước này đã tăng trong 2 thập kỷ qua.

Tháng 2 vừa qua, Ấn Độ có nhiệt độ trung bình 29,54 độ C - cao nhất kể từ năm 1901, thời điểm IMD bắt đầu ghi chép các dữ liệu về thời tiết.

Trong khi đó, IMD dự báo lượng mưa trong giới hạn bình thường của tháng 4 này sẽ vào khoảng từ 88 đến 112% của mức trung bình 3,92 cm.

Thiên Bảo (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Ấn Độ sẽ trải qua mùa mưa nóng hơn bình thường trong năm 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.