Thứ bảy, 27/04/2024 17:10 (GMT+7)

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bãi tập kết rác thải gây ô nhiễm môi trường

MTĐT -  Thứ sáu, 17/08/2018 10:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bãi rác này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn gây ô nhiễm môi trường, tăng nguy cơ dịch bệnh, khiến người dân hoang mang lo lắng.

Những ngày gần đây, người dân sinh sống tại xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu và xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bức xúc phản ánh tình trạng bãi tập kết rác thải tại khu vực ngã ba Long Sơn - quốc lộ 51 đang bị ô nhiễm trầm trọng.

Từ quốc lộ 51 (xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) rẽ vào là đường Hoàng Sa (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) - một trong hai con đường dẫn vào thành phố du lịch, với mỗi ngày hàng ngàn lượt du khách đi qua đây để vào di tích Nhà lớn Long Sơn và đi vào trung tâm TP.Vũng Tàu.

Lượng rác thải càng ngày càng lớn, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Thế nhưng, ngay tại cửa ngõ này, một bãi rác được tập kết công khai ngay nền đất tạo nên mùi hôi thối nồng nặc cả một khu vực rộng lớn, cạnh đó là mỗi ngày có hàng chục xe rác xếp hàng dài chờ mang rác đi xử lý. Bãi rác ô nhiễm này đã khiến người dân ở đây vô cùng bức xúc.

Anh Nguyễn Mậu Sang, thôn Cát Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bức xúc cho biết: "Khoảng 1 năm trở lại đây, rác cứ được đổ vào mà không được hốt đi, tích tụ lại gây ô nhiễm càng ngày lan rộng ra. Cứ sau mỗi trận mưa nước bẩn từ rác chảy lênh láng cả đường quốc lộ, nếu trời mưa liên tục thì  khu vực này biến thành một bãi sình lầy lớn, có mùi rất khó chịu”.

Nước thải từ bãi rác chảy lênh láng ra cả đường đi. 

Chị Trần Thị Ý Nhi, thôn 1, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu phản ánh: “Mặc dù rác thải sinh hoạt của người dân trong thôn được thu gom, nhưng họ lại mang rác ra đó để mà không mang đi xử lý. Mỗi ngày rác thải ùn ứ thành đống lớn, những ngày nắng thì mùi hôi thôi bốc lên, những ngày mưa thì nước bẩn tràn đầy ra đường, khiến ai đi qua cũng ngán ngẩm. Nếu kéo dài tình trạng này thì không những môi trường bị ô nhiễm mà nguy cơ dịch bệnh từ bãi rác thải này cũng rất cao, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân“.

Còn người dân sinh sống ở gần khu vực bãi rác cho biết: Đây là bãi rác tập kết để xe thu gom rác của thị xã Phú Mỹ vào đây để lấy chở đi xử lý. Song, hơn 1 năm nay, lượng rác nhiều, xe chở đi xử không hết nên rác tồn đọng lại mỗi ngày một lớn hơn. Tuy người dân đã có phản ánh nhưng tới nay chưa được các cơ quan chức năng giải quyết. Hiện, người dân mong muốn các cơ quan chức năng địa phương khẩn trương có phương án di dời bãi rác ra khỏi khu vực để bảo đảm sức khỏe của người dân cũng như mỹ quan đô thị.

Theo báo TN&MT

Bạn đang đọc bài viết Bà Rịa - Vũng Tàu: Bãi tập kết rác thải gây ô nhiễm môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề