Thứ sáu, 03/05/2024 02:46 (GMT+7)

Bắc Giang: Tổ chức lễ khánh thành cầu Á Lữ và 2 công trình trọng điểm

Hạnh Vân -  Thứ hai, 21/08/2023 08:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày19/8, UBND TP Bắc Giang tổ chức lễ khánh thành công trình cầu Á Lữ; cải tạo, mở rộng nút giao giữa đường Hùng Vương với đường dẫn cầu Đồng Sơn và Trung tâm Điều hành đô thị thông minh.

TP Bắc Giang hoàn thành, đưa vào sử dụng 3 công trình trọng điểm
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, TP Bắc Giang cắt băng khánh thành cầu Á Lữ.

Theo Báo cáo của UBND TP Bắc Giang, sau một thời gian tích cực, khẩn trương thi công, đến nay các công trình: Cầu Á Lữ; cải tạo, mở rộng nút giao giữa đường Hùng Vương với đường dẫn cầu Đồng Sơn và Trung tâm Điều hành đô thị thông minh đã hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. Sau lễ khánh thành, TP chính thức đưa các công trình này vào khai thác, sử dụng.

Đây là những công trình có ý nghĩa to lớn, hoàn thành đúng vào dịp Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP đang đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ Nhất (17/10/1963 - 17/10/2023).

TP Bắc Giang hoàn thành, đưa vào sử dụng 3 công trình trọng điểm
Dự lễ khánh thành có ông Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh; Bà Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Cùng dự có lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Dự án cầu Á Lữ được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 337 tỷ đồng từ vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á và vốn đối ứng ngân sách của TP. Đây là cầu bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài 426m, phần cầu chính gồm 3 nhịp, có mặt cắt ngang 19,5m, trang trí vòm thép dây xiên cao từ 7-14m, tạo mỹ quan công trình và điểm nhấn kiến trúc trong đô thị.

Ngoài xây dựng cầu, UBND TP đầu tư 290 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương xây dựng đường dẫn 2 bên cầu Á Lữ với tổng chiều dài hơn 404m, mặt đường rộng 33,5-37,5m.

Công trình cải tạo, mở rộng nút giao giữa đường Hùng Vương với đường dẫn lên cầu Đồng Sơn có tổng mức đầu tư 102 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP. Theo đó, công trình được mở rộng từ nút giao 3 hướng sang nút giao 6 hướng với 6 làn xe; xây dựng mới đường nối đường Trường Chinh dài 400m, mặt đường rộng 34m.

Trung tâm Điều hành đô thị thông minh được xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 27 tỷ đồng. Trung tâm gồm các hạng mục: Phòng giám sát điều hành, hệ thống màn hình hiển thị (27 màn hình ghép), hệ thống máy chủ phân tích, xử lý dữ liệu, hình ảnh, thiết bị lưu trữ, các phần mềm thương mại, nội bộ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát, phân tích...

TP Bắc Giang hoàn thành, đưa vào sử dụng 3 công trình trọng điểm
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương phát biểu tại lễ khánh thành.

Trung tâm này đưa vào sử dụng nhằm phân tích và xử lý thông tin báo cáo các lĩnh vực KT-XH, hành chính công, tài nguyên môi trường, quản lý đô thị, y tế và giáo dục; giám sát tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông thông minh bằng hệ thống camera của TP. Đây là dự án quan trọng được thực hiện nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXII là xây dựng TP hướng tới mục tiêu xanh, thông minh và xây dựng chính quyền số.

Với sự tích cực, chủ động và khẩn trương từ khâu chuẩn bị đầu tư, khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật đến quá trình thi công nên đến nay các công trình đã hoàn thành vượt tiến độ từ 1- 6 tháng, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng theo quy định.

Các công trình trên đưa vào sử dụng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển KT-XH của TP nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung. Cầu Á Lữ kết nối trung tâm TP Bắc Giang với phường Mỹ Độ, tạo động lực phát triển KT-XH của khu vực, tạo "vòng tròn kết nối" đôi bờ sông Thương.

Công trình cải tạo, mở rộng nút giao giữa đường Hùng Vương với đường dẫn lên cầu Đồng Sơn là điểm nhấn cửa ngõ phía Nam TP, kết nối và thúc đẩy phát triển KT- XH các khu vực phía Bắc và phía Đông của TP với một số huyện lân cận.

TP Bắc Giang hoàn thành, đưa vào sử dụng 3 công trình trọng điểm
Các đại biểu nhấn nút khai trương Trung tâm Điều hành đô thị thông minh.

Phát biểu tại lễ, ông Lê Ánh Dương biểu dương Đảng bộ và chính quyền, nhân dân TP Bắc Giang đã đặc biệt quan tâm đầu tư, chỉ đạo thi công, sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng 3 công trình trọng điểm trên.

Theo ông Lê Ánh Dương, 3 công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui của TP mà của cả tỉnh Bắc Giang. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng TP trở thành đô thị văn minh, hiện đại, một đô thị xanh, thông minh như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Ông Dương nhấn mạnh, cầu Á Lữ là công trình giao thông quan trọng, trong tương lai đây là công trình biểu tượng của TP, thể hiện khát vọng vươn lên của TP Bắc Giang.

TP Bắc Giang hoàn thành, đưa vào sử dụng 3 công trình trọng điểm
Ông Dương Văn Thái phát biểu tại Trung tâm Điều hành đô thị thông minh.

Công trình cải tạo, mở rộng nút giao giữa đường Hùng Vương với đường dẫn lên cầu Đồng Sơn được xây dựng phù hợp với nhu cầu phát triển KT-XH của tỉnh, tạo thuận lợi cho các phương tiện lưu thông, thu hút đầu tư vào địa bàn.

Sau khi thăm Trung tâm Điều hành đô thị thông minh, ông Dương Văn Thái hoan nghênh TP Bắc Giang đã đi đầu trong việc xây dựng Trung tâm này. Ông Dương đề nghị TP quan tâm tập huấn cho đội ngũ cán bộ để vận hành thông suốt, phát huy hiệu quả trong thực tế. Cùng với đó, TP cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho người dân tham gia.

Thành phố định kỳ đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm này để kịp thời điều chỉnh phù hợp. Cùng đó là thường xuyên cập nhật, nâng cấp phần mềm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tế, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của TP cũng như tỉnh Bắc Giang.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: Tổ chức lễ khánh thành cầu Á Lữ và 2 công trình trọng điểm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đội phản ứng nhanh về vệ sinh môi trường
Biệt danh ấy được anh em trong công ty gọi thân mật như đã nêu bật sự năng động, trách nhiệm trong công việc; có việc là lên đường bất kể thời tiết… của các thành viên Tổ xe 2 thuộc Chi nhánh Đống Đa, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội.