Thứ sáu, 26/04/2024 10:56 (GMT+7)

Bão Pabuk: Gió giật cấp 12, cách mũi Cà Mau hơn 200km

MTĐT -  Thứ sáu, 04/01/2019 09:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bão số 1 (bão Pabuk) có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12 và hiện cách mũi Cà Mau khoảng 260km về phía Tây Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 4h sáng ngày 4/1, vị trí tâm bão ở khoảng 7,0 độ Vĩ Bắc; 102,9 độ Kinh Đông, cách mũi Cà Mau khoảng 260km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 130km tính từ tâm bão.

Dự báo hướng đi của cơn bão. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 4h ngày 5/1, vị trí tâm bão ở khoảng 8,9 độ Vĩ Bắc; 99,0 độ Kinh Đông, cách đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 500km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Do ảnh hưởng của rìa phía Đông Bắc hoàn lưu bão số 1 nên sáng 4/1 ở khu vực miền Tây Nam Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, Cà Mau có nơi lớn hơn 50mm; từ chiều nay mưa giảm dần. Khu vực Nam Bộ có khả năng xảy ra dông, lốc xoáy, gió giật mạnh.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết Bão Pabuk: Gió giật cấp 12, cách mũi Cà Mau hơn 200km. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.