Thứ sáu, 26/04/2024 08:06 (GMT+7)

Bắt 2 đối tượng ở Điện Biên vận chuyển trái phép động vật hoang dã

MTĐT -  Thứ ba, 07/09/2021 16:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 7/9, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế, CA tỉnh Điện Biên đã phát hiện, lập biên bản vi phạm 2 đối tượng đang vận chuyển trái phép 2 cá thể động vật hoang dã.

tm-img-alt
Đối tượng Đào Huy Thanh và 2 cá thể tê tê bị lực lượng Công an bắt giữ. Nguồn: Công an tỉnh Điện Biên. 

Hai đối tượng nói trên là Đào Huy Thanh (sinh năm 1988) và Lò Văn Hón (sinh năm 1994), cùng trú tại bản Na Khoang, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận đã mua 2 cá thể tê tê có trọng lượng 9,5kg của 1 người dân, đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Hai cá thể tê tê được các cơ quan chức năng bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã khu vực phía Bắc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, Tê tê là loại động vật hoang dã thuộc nhóm 1B, nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ./.

P.T (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Bắt 2 đối tượng ở Điện Biên vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.