Thứ ba, 14/05/2024 13:02 (GMT+7)

Bình Phước: Yêu cầu Phòng đa khoa khám Phúc An hoạt động đúng phạm vi

Trần Quỳnh -  Thứ sáu, 04/08/2023 10:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở Y tế Bình Phước vừa có Văn bản số 3044/SYT-NV yêu cầu Phòng khám đa khoa Phúc An thực hiện đúng phạm vi hoạt động chuyên môn của Phòng khám đa khoa.

Văn bản cho biết, ngày 29/7/2023, Sở Y tế nhận được phản ánh của người dân hiện nay, Phòng khám đa khoa Phúc An thu dung bệnh nhân điều trị nội trú và thu phí khám chữa bệnh nội trú.

Vừa qua, thực hiện Công văn số 671-673/KCB- QLHN ngày 30/5/2023 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về việc, cử thành viên thẩm định cấp phép hoạt động Bệnh viện đa khoa Phúc An, Sở Y tế tỉnh Bình Phước cử các thành viên tham gia cùng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thẩm định cấp phép vào ngày 2/6/2023. Tuy nhiên, đến nay Cục Quản lý Khám, chữa bệnh vẫn chưa ban hành cấp giấy phép hoạt động của Bệnh viện đa khoa Phúc An.

Vì vậy, Sở Y tế đề nghị Phòng khám đa khoa Phúc An thực hiện đúng phạm vi hoạt động chuyên môn của Phòng khám đa khoa, không thu dung bệnh nhân điều trị nội trú. Sở Y tế sẽ thực hiện thanh kiểm tra và xử lý nếu phòng khám thực hiện ngoài phạm vi cấp phép của Sở Y tế.

tm-img-alt
Sở Y tế tỉnh Bình Phước đề nghị Phòng khám đa khoa Phúc An thực hiện đúng phạm vi hoạt động chuyên môn của Phòng khám đa khoa

Cũng trước đó, Môi trường và Đô thị Việt Nam có bài, theo người dân phản ánh, Phòng khám đa khoa Phúc An có địa chỉ hoạt động khám chữa bệnh tại khu phố Mỹ Hưng, phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, người đại diện pháp Luật là ông Trần Quốc Hưng.

Phòng khám Đa Khoa Phúc An phân loại xử lý rác thải, các hoạt động cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh có nhiều vấn đề chưa tuân thủ theo đúng phép giấy phép được cấp và hệ thống xử lý nước thải và rác thải không đảm bảo về lĩnh vực bảo vệ môi trường. Còn về hệ thống xử lý nước thải chưa đảm bảo đủ điều kiện nhưng vẫn được xả ra môi trường.

Ngoài ra, phía phòng khám đã ngang nhiên, công khai thực hiện việc tiếp nhận, cho các bệnh nhân lưu trú tại phòng khám để chữa bệnh và đơn vị này chỉ được cấp phép là một Phòng khám đa khoa nhưng đã thực hiện treo biển hiệu quảng cáo đặt trước cửa, trong, ngoài cơ sở đều lấy tên là bệnh viện đa khoa không đúng với lĩnh vực hoạt động được cấp phép là một phòng khám.

Làm việc với PV, ông Ngô Viết Hoài, Quản lý hành chính của Phòng khám đa khoa Phúc An, thừa nhận: “Hiện tại đơn vị của em trên giấy phép hoạt động vẫn là phòng khám đa khoa và bên em đã nộp hồ sơ ra Bộ Y tế để xin thẩm định bệnh viện đa khoa, khoảng cuối tháng này ,đầu tháng 4 tới Bộ Y tế sẽ vào thẩm định. Phòng khám đa khoa hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh và có thực hiện việc lưu trú tại phòng khám. Việc lưu trú thì bên em đã nộp hồ sơ ra Bộ Y tế rồi, hồ sơ cũng đã hợp lý một số vấn đề nhưng còn giấy phép hoạt động thì chưa”.

Đối với vấn đề phân loại, xử lý rác thải, ông Hoài cho biết: “Rác thải rắn thì bên em phân chia theo đúng quy định của Bộ Y tế quy định. Rác thải sinh hoạt thì bỏ màu xanh, còn rác thải y tế thì bỏ màu vàng, nước thải thì sẽ có hệ thống xử lý nước thải ở bên dưới. Thu gom rác thải bên em kí hợp đồng với Cty Môi trường xanh. Trước đây, bên em đã có kế hoạch bảo vệ môi trường nay người ta đổi giấy phép của bên môi trường nay bên em đang làm lại hồ sơ để nộp lên thị xã để xin cấp giấy phép môi trường, hiện tại đang bị trục trặc một số giấy tờ nên chưa cấp cho bên em được”.

Bạn đang đọc bài viết Bình Phước: Yêu cầu Phòng đa khoa khám Phúc An hoạt động đúng phạm vi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi năm có khoảng 236.000 người tử vong do đuối nước
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em từ 5 - 14 tuổi. Tại Việt Nam, theo số liệu của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hiện có gần 2.000 trẻ dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước mỗi năm.
Lợi ích sức khỏe khi ăn dứa
Quả dứa là loại trái cây thơm ngon mà hầu như ai cũng đã từng đôi lần nếm thử. Dứa không chỉ ngon mà còn giàu dinh dưỡng đối với cơ thể. Vậy những giá trị ấy là gì, sử dụng dứa trong thực đơn ra sao?.
Mỗi năm Việt Nam có thêm khoảng 8.000 trẻ mắc bệnh Thalassemia
Tại Việt Nam, hiện có hơn 10 triệu người mang gen bệnh Thalassemia, trên 20.000 người bệnh đang cần được điều trị. Mỗi năm, có thêm khoảng 8.000 trẻ sinh ra mắc bệnh, trong số này có khoảng 2.000 trẻ bị bệnh mức độ nặng, cần được điều trị cả đời.

Tin mới

Chung kết Hội thi "Hành trình xanh"
Chiều 13/5, Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm Quốc tế Ikigai và Khoa Môi trường, Trường Đại học (ĐH) Khoa học, ĐH Huế tổ chức Chung kết Hội thi "Hành trình xanh" cho học sinh Trường THPT Tam Giang (huyện Phong Điền).
Bài thơ: Hoàng hôn bóng mẹ
Hẳn giờ này vườn nhà đã sẫm///Gió đã gầy trong xao xác vàng khô///Mây đã ngưng xa xa phía Nhị Hồ///Tam Giang sóng ru mơ hồ Bạch Mã!