Thứ sáu, 26/04/2024 19:07 (GMT+7)

Bình Thuận: Trồng cây xanh trên đảo Phú Quý

MTĐT -  Thứ ba, 24/05/2022 08:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các bạn trẻ đã trồng 16 nghìn cây phi lao, sao đen chắn gió, đặt 50 thùng phân loại rác thải, trao 500 cờ Tổ quốc tặng bà con ngư dân

Sáng 23/5, tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), Tỉnh đoàn Bình Thuận, Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương phối hợp tổ chức lễ khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022, với nhiều nội dung cụ thể hướng tới người dân địa phương.

tm-img-alt
Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao nhiều suất quà, học bổng tặng các gia đình chính sách và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của địa phương. Ảnh: Internet

Tại buổi lễ, Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương, Tỉnh Đoàn Bình Thuận đã trao tặng, triển khai các công trình thanh niên, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng.

Cụ thể, tuổi trẻ Khối doanh nghiệp Trung ương và tỉnh Bình Thuận đã chung tay khởi công 8 căn “Nhà yêu thương”, 2 cầu giao thông nông thôn, 2 sân chơi thể thao, 1 nhà vệ sinh trường học, 2 trạm sạc năng lượng mặt trời, 2 tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

Các bạn trẻ cũng đã trồng 16 nghìn cây phi lao, sao đen chắn gió, đặt 50 thùng phân loại rác thải, trao 500 cờ Tổ quốc tặng bà con ngư dân, triển khai 1 không gian đọc sách thanh, thiếu nhi và tiến hành hỗ trợ kinh phí cho các mô hình sinh kế của thanh niên phát triển kinh tế trên đảo.

Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao 40 suất quà, học bổng tặng các gia đình chính sách và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của địa phương.

Được biết, để tiếp nối chuỗi hoạt động của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022, sáng ngày 24/5, 2 bên sẽ tổ chức lễ chào cờ tại cột cờ chủ quyền Tổ quốc trên huyện đảo Phú Quý và tiến hành trồng cây xanh tại các khu vực chung quanh.

Dương Diễm (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Bình Thuận: Trồng cây xanh trên đảo Phú Quý. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới