Bộ GD-ĐT luôn tạo điều kiện tốt nhất cho cả hệ thống trường công và trường tư
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn và Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh đã đến thăm Trường quốc tế Bắc Mỹ (SNA) thuộc Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (Tập đoàn Nguyễn Hoàng).
Ngày 26/4, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục & Đào (GD&ĐT) với do Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn dẫn đầu, cùng Thứ trưởng Ngô Thị Minh đến thăm trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA).
Sau khi đi tham quan cơ sở vật chất và lắng nghe nhiều ý kiến chia sẻ từ phía lãnh đạo Tập đoàn Nguyễn Hoàng về hành trình hơn 20 năm phát triển của tập đoàn, đặc biệt là những bước phát triển vượt bậc của Trường quốc tế Bắc Mỹ tại Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao mục tiêu, tầm nhìn và những khát vọng của Tập đoàn Nguyễn Hoàng trong việc đầu tư xây dựng hệ thống trường quốc tế hàng đầu tại Việt Nam. Bộ trưởng GD-ĐT cho rằng, Tập đoàn Nguyễn Hoàng đã góp phần tạo nên thế hệ trẻ Việt Nam có được những phẩm chất và năng lực của công dân toàn cầu trong thời đại hội nhập quốc tế.
Bộ trưởng tin tưởng, với mục tiêu, sứ mệnh và tầm nhìn rất tốt đẹp, nếu hoàn thành được thì Nguyễn Hoàng cũng góp phần hoàn thành một phần nhiệm vụ của ngành giáo dục.
“Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn tạo điều kiện tốt nhất cho cả hai hệ thống trường công và trường tư thục, mong muốn cả hệ thống công và tư đều phát triển. Với hơn 65.000 sinh viên-học sinh và hơn 50 trường tại hơn 20 tỉnh thành, Nguyễn Hoàng là một phần của giáo dục phổ thông và giáo dục đại học. Hệ thống Trường Quốc tế Bắc Mỹ nói riêng, hệ thống Trường Nguyễn Hoàng nói chung vốn cũng đã có những ảnh hưởng xã hội nhất định sẽ tiếp tục phát huy và đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển con người, sự nghiệp phát triển giáo dục của đất nước”, Bộ trưởng cho biết.
Bộ trưởng cũng đã có những động viên và dặn dò dành riêng cho Trường SNA: “Với hệ thống trường quốc tế như trường SNA, chúng tôi mong rằng nhà trường làm thế nào để các công dân nước ngoài học ở đây có được những hiểu biết và trải nghiệm nhất định về văn hóa Việt. Riêng học sinh Việt Nam thì có được các tri thức, hiểu biết của công dân Việt Nam, đồng thời có được những phẩm chất và năng lực của công dân toàn cầu trong thời đại mới”.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu: “Qua chuyến đi này, chúng tôi muốn khẳng định về phía Bộ GD&ĐT luôn tạo điều kiện tốt nhất cho cả hai hệ thống trường công và trường tư thục, mong muốn cả hệ thống công và tư đều phát triển".
Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, hệ thống giáo dục tư thục đang có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp giáo dục của đất nước, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho Tập đoàn Nguyễn Hoàng tiếp tục phát triển hệ thống giáo dục mang tầm cơ quốc tế.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn bày tỏ tin tưởng, các trường phổ thông trong hệ thống Nguyễn Hoàng sẽ góp phần cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông mới (CT GDPT 2018), nhằm phát triển nền giáo dục Việt Nam.
Song Lam (T/h)