Thứ sáu, 26/04/2024 10:55 (GMT+7)

Ca sĩ Nguyên Vũ ra MV về người xa quê mong Tết đoàn viên

Thu Hiền -  Thứ ba, 25/01/2022 06:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trước thềm năm mới Nhâm Dần 2022, nam ca sĩ Nguyên Vũ ra mắt ca khúc “Tết đến rồi! về nhà thôi”.

Hiện ca khúc đang nhận được sự quan tâm đông đảo từ cộng đồng mạng, bởi ca khúc chạm đến nỗi lòng của những đứa con đang xa quê nhà, mong đón một cái Tết đoàn viên bên gia đình.

tm-img-alt

Năm 2021 vừa qua được đánh giá là một năm hoạt động năng nổ của Giọng ca "Phố kỷ niệm" khi anh có nhiều hoạt động nghệ thuật cùng nhiều dự án thiện nguyện. Mới đây nhất, ca sĩ Nguyên Vũ đã bắt tay vào thực hiện MV “Tết đến rồi! về nhà thôi” nhằm khởi động năm 2022 đầy năng động.

Ca khúc “Tết đến rồi! về nhà thôi” là chuỗi sản phẩm âm nhạc do ca sĩ Nguyên Vũ kết hợp và thể hiện cùng những người bạn thân thiết.

tm-img-alt

Chia sẻ về dự án ca khúc tết này, Nguyên Vũ cho biết: “Những ngày khó khăn trong năm vừa qua, Vũ cảma thấy tình thân luôn luôn quan trọng và ý nghĩa nhất, và nhà cũng như quê hương xứ sở luôn là nơi êm đềm và bình an nhất khi chúng ta được trở về”. Ca khúc ‘Tết đến rồi! về nhà thôi’ như một món quà dành cho tất cả mọi người, mong sao ai cũng có một cái tết đoàn viên ấm cúng và hạnh phúc.

tm-img-alt


Được biết khi thực hiện MV, ekip đã ra Bắc Bình Thuận để thực hiện những cảnh quay có đồi cát trắng, dòng sông và cả những đồng cỏ mênh mông để có được những màu sắc tương phản nhưng mang đậm hồn quê. Trong ca khúc, một cảnh quay ấn tượng và được nhiều khán giả thích thú là cảnh quay bình minh trên đồi cát, đặc biệt những cảnh quay ấn tượng khúc cuối chỉ ít giây nhưng ekip cùng ca sĩ Nguyên Vũ đã đặt 20 đèn beam loại sáng nhất cho ra những luồng sáng cao và 30 đèn par led đặt lên trên 1 ốc đảo hoang, và phải kéo hơn 100m dây điện từ trong bờ băng qua con sông để có điện cho loạt đèn hoạt động.

tm-img-alt




Nguyên Vũ tâm sự: “Khi thực hiện MV lần này Vũ rất vui và phấn khích vì không chỉ được làm việc, được đi xa ngắm cảnh đẹp của quê hương mà hơn hết là ý nghĩa rất nhân văn và đẹp trong ca từ “ Tết đến rồi! về nhà thôi” , một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Long Họ Huỳnh và cũng là rapper thể hiện trong MV.

Tết đến, Xuân về nhân dịp ca khúc Tết của ca sĩ nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng, nam ca sĩ cũng không quên gửi lời cảm ơn cũng như mong mọi người ai cũng bình an, mạnh khỏe và nhà là nơi an lành hạnh phúc khi ta trở về bên cạnh những người thân yêu của mình. Nam diễn viên chính Lấy vợ Sài Gòn xin chúc mọi người, mọi nhà luôn mạnh khỏe, luôn yêu thương đùm bọc che chở nhau và luôn vui vẻ hạnh phúc.

tm-img-alt

Sau khi loạt dự án mỗi tháng 1 MV bị dừng do tình hình covid nên năm nay ca sĩ Nguyên Vũ sẽ cố gắng tiếp tục những dự án ca khúc sản phẩm âm nhạc của mình. Dự án lần này được xem như lời chúc dành của ekip đến toàn bộ quý khán giả năm mới thật an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, và trong giai đoạn cả thế giới đang vất vả gồng mình với đại dịch, xin cầu nguyện cho tất cả mọi người được bình an, đón một năm mới với thật nhiều điều may mắn.

Links MV: https://www.youtube.com/watch?v=WJswMZ5_Eyo

Bạn đang đọc bài viết Ca sĩ Nguyên Vũ ra MV về người xa quê mong Tết đoàn viên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.