Thứ sáu, 26/04/2024 22:58 (GMT+7)

Các KCN tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ công nhân lao động ở vùng cách ly

MTĐT -  Thứ năm, 09/09/2021 14:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh, Công đoàn các KCN tỉnh trao 50 tấn gạo, 5.000 chai nước mắm, 5.000 chai dầu ăn, 5.000 gói bột canh, 1.667 thùng mỳ với tổng trị giá 1,1 tỷ đồng hỗ trợ 5.000 CNLĐ tạm trú tại xã Đại Đồng (Tiên Du).

tm-img-alt
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ cho xã Đại Đồng để chuyển đến công nhân lao động. Nguồn: baobacninh

Theo thống kê của Liên đoàn Lao động huyện Tiên Du, ảnh hưởng của dịch COVID-19, tại xã Đại Đồng và 2 thôn Lương, thôn Giáo xã Tri Phương (phải thực hiện vùng cách ly y tế và giãn cách theo Chỉ thị 16- CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ) có 12 nghìn công nhân lao động cần phải hỗ trợ kịp thời.

Ngoài nguồn hỗ trợ trên, Liên đoàn Lao động tỉnh dự kiến tiếp tục hỗ trợ 7.000 công nhân lao động còn lại trong 3 ngày tới, giao cho Liên đoàn Lao động huyện Tiên Du phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp chuyển tới công nhân lao động , kịp thời khắc phục khó khăn trước mắt.

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức trao hỗ trợ 5.000 công nhân lao động khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn, khu công nghiệp VSIP đang thuê trọ tại xã Đại Đồng (huyện Tiên Du) - là vùng cách ly y tế - bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

tm-img-alt
Ông Nguyễn Thế Quyết, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh tặng quà cho công nhân lao động thuê trọ tại xã Đại Đồng. Nguồn: Laodong.vn

Theo đó, mỗi người 1 suất quà gồm 10kg gạo, 10 gói mỳ tôm, 0,5kg lạc, 1 chai dầu ăn, 1 gói bột canh, 1 chai nước mắm. Tổng trị giá 5.000 suất quà là 1,1 tỉ đồng.Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, thương người như thể thương thân nhằm chia sẻ khó khăn với công nhân, đoàn viên công đoàn.

Đối với UBND xã Đại Đồng, sự chủ động trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn xã đang đạt hiệu quả.

Tuy nhiên, để đẩy lùi được dịch bệnh xã kiến nghị huyện, tỉnh quan tâm bố trí thêm nguồn nhân lực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch (công an, y tế…); trang thiết bị y tế (bảo hộ, dung dịch sát khuẩn…); nguồn lực hỗ trợ cho nhân dân, đặc biệt là công nhân lưu trú trên địa bàn nếu thời gian cách y y tế kéo dài.

Hiện nay, các công ty cũng đang kiến nghị được đưa công nhân về nhà máy làm việc. Đây là vấn đề quan trọng và ngày 6 -9, UBND tỉnh có văn bản đồng ý đề xuất đón công nhân đang cư trú tại xã để đưa về nhà máy tại KCN Vsip làm việc theo đề nghị của Công ty Fushan.

Trên cơ sở Công ty phải tuân thủ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; công nhân sau 3 ngày xét nghiệm PCR có kết quả âm tính thì mới cho phép đi làm…Theo lãnh đạo xã, địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức cho hơn 500 công nhân về nhà máy.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền và tinh thần đồng thuận của nhân dân, công tác phòng, chống dịch trên địa bàn xã Đại Đồng mong rằng dịch bệnh sớm được ngăn chặn, đẩy lùi./.

P.T (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Các KCN tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ công nhân lao động ở vùng cách ly. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới