Cải chính thông tin bài viết về mỏ than Bá Sơn ở Thái Nguyên
Ngày 9/5, Môi trường và Đô thị Việt Nam đăng tải bài viết phản ánh Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác than Thái Nguyên khai thác than trái phép tại mỏ than Bá Sơn. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thực tế thì thông tin này là không đúng.
Ngày 11/5/2023, đại diện các cơ quan, đơn vị gồm: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên, UBND xã Sơn Cẩm, UBND xã Cổ Lũng, Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác than Thái Nguyên và đại diện toà soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam đã tiến hành kiểm tra, xác minh hoạt động thi công đề án đóng cửa mỏ tại mỏ than Bá Sơn của Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác than Thái Nguyên.
Kết quả kiểm tra tại thực địa cho thấy, ranh giới xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên có 04 giếng lò khai thác than, Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác than Thái Nguyên đã thực hiện tháo dỡ các công trình trên bề mặt 04 và đổ nắp bê tông mặt giếng, xây rào chắn bằng gạch đỏ theo đúng các hạng mục tại đề án đóng cửa mỏ được phê duyệt.
Ranh giới xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương có 04 giếng lò khai thác than Công ty cũng đã thực hiện tháo dỡ các công trình trên bề mặt 04 và đổ nắp bê tông mặt giếng, xây rào chắn bằng xạch đỏ theo đúng các hạng mục tại để án đóng cửa mỏ được phê duyệt. Không thấy có hiện hiện tượng khai thác than ở các vị trí này.
Tại buổi kiểm tra, đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác than Thái Nguyên cho biết, cos đáy moong tại mỏ Bá Sơn đã đổ đất và san mặt bằng đến cos ta. Tổng khối lượng đất đá phải thực hiện để thi công là 406.904m3, hiện nay Công ty đã thực hiện được 300.000m3, và đang đưa máy móc, thiết bị gồm 2 máy xúc và 04 ô tô tiếp tục thực hiện san lập mặt bằng theo đề án. Khối lượng đất đá còn lại Công ty phải thực hiện xúc vận chuyển từ bãi thải xuống đáy moong là 106.904m3, Công ty triển khai để kịp tiến độ. Hiện công ty đang thực hiện củng cố bờ đê bao xung quanh khu vực lộ thiên.
Từ kết quả kiểm tra trên cho thấy nội dung bài viết “Thái Nguyên: Nguy cơ ‘chảy máu’ tài nguyên từ việc khai thác than trái phép tại mỏ Bá Sơn” đăng tải trên Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, phản ánh 02 máy xúc, 01 ô tô (trong video của bài viết) đang thực hiện khai thác than trái phép tại mỏ than Bá Sơn của Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác than Thái Nguyên là không đúng. Bởi các máy xúc, ô tô này đang thực hiện xúc, vận chuyển xít, đất, đá thải tại bãi thải Tây Bắc (Bãi thải 1) xuống đáy moong để nâng cos theo đề án đóng cửa mỏ nằm trên địa phận xã Cô Lũng, huyện Phú Lương là Công ty đang thực hiện đúng theo đề án đóng cửa mỏ, và khu vực này đã được cơ quan chức năng cấp phép.
Trước đó, sau khi bài viết trên được đăng tải, ông Đinh Văn Khuy – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác than Thái Nguyên đã trực tiếp đến toà soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam để làm việc, cung cấp hồ sơ liên quan đến hoạt động tại mỏ than Bá Sơn, đồng thời đề nghị toà soạn cử đại diện về mỏ than phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành kiểm tra thực tế.
Ban biên tập toà soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam đánh giá, trong quá trình tác nghiệp, PV đã sai sót trong nghiệp vụ, đã nhầm lẫn giữa xít thải, đất, đá thải màu đen là than. Trên thực tế, bãi thải này tồn tại từ năm 1983, hiện cấy cối, cỏ mọc hình thành như một ngọn núi.
Qua đó, Ban biên tập toà soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam xin đính chính lại thông tin, rút lại bài viết đã đăng tải và chân thành xin lỗi Ban lãnh đạo, tập thể người lao động Công ty CP Xây dựng và Khai thác than Thái Nguyên, các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên, huyện Phú Lương, cùng bạn đọc.
Qua sự việc trên Ban biên tập toà soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam xin rút kinh nghiệm sâu sắc, đồng thời sẽ xử lý nghiêm khắc phóng viên và những cá nhân liên quan đến bài viết trên./.
BAN BIÊN TẬP