Thứ sáu, 26/04/2024 12:42 (GMT+7)

Cần Thơ: Các quận, huyện đã sẵn sàng đưa quân tham gia nghĩa vụ quân sự 2022

Tấn Phát -  Thứ sáu, 11/02/2022 09:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các cấp ủy Đảng chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS), các ban, ngành, đoàn thể và các quận, huyện thành phố Cần Thơ hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân tham gia nhập ngũ 2022.

Công tác tuyển chọn (gọi tắt là công tác tuyển quân) năm 2022 tổ chức trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; nhưng được sự quan tâm các cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, các ban, ngành, đoàn thể các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển quân bảo đảm chặt chẽ, công bằng, dân chủ, đúng luật, giao quân đạt 100% chỉ tiêu.

Trao đổi về nhiệm vụ tuyển quân trên địa bàn phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, ông Phạm Tuấn Nhã Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường cho biết: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy - UBND phường trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Xem công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu.

tm-img-alt

Ông Phạm Tuấn Nhã Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Long Tuyền, quận Bình Thủ, Tp.Cần Thơ

Cơ quan Quân sự làm tốt vai trò tham mưu cho Cấp ủy - UBND phường và sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể trong công tác nắm nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ 2022. Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thời gian thực hiện Chỉ thị 16 kéo dài đã tác động không nhỏ đến quá trình thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Một số công dân và gia đình đi làm ăn xa,vắng nhà thường xuyên, nằm trong khu phong tỏa khi phúc tra, nắm nguồn không đến gặp trực tiếp được phải gọi điện thoại. Từ đó cũng ảnh hưởng phần nào đến việc nắm bắt những thông tin cần thiết của công dân và gia đình công dân.

Năm 2022 Quận giao cho phường 46 công dân. Trong đó: giao cho Bộ Quốc phòng: 29; Công an: 17. Ban chỉ huy Quân sự phường phối hợp với Tổ chức Đảng ủy phường, chi bộ 06 khu vực làm tham mưu cho Đảng ủy tạo nguồn phát triển Đảng viên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ Quân sự đến nay được 8 công dân. Đến nay đã phát triển được 02 đảng viên là thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ (Quốc phòng: 01; Công an; 01) hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Công tác tuyên truyền phổ biến Luật Nghĩa vụ Quân sự luôn được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường quan tâm chỉ đạo Ban Tuyên giáo phối hợp Ban CHQS phường, Ban ngành, Đoàn thể, Đài Truyền thanh phường và 06 khu vực tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ Quân sự và các chế độ chính sách của công dân đang tại ngũ và xuất ngũ trở về địa phương được thực hiện qua nhiều hệ thống thông tin đại chúng...Từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Luật Nghĩa vụ Quân sự của công dân.

Địa phương vận động nguồn xã hội hóa thăm hỏi tặng quà tết cho các công dân đang tại ngũ và sẵn sàng nhập ngũ năm 2022 với mỗi phần quà trị giá 300.000đ/công dân, trao tặng sổ tiết kiệm 3.000.000đ/công dân với tổng trị giá 138.000.000đ, rà soát công dân có hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế, nhà ở vận động nguồn xã hội hóa trao tặng 01 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 40.000.000đ trong năm 2022 nhằm tạo nguồn động lực cho gia đình và công dân an tâm tại ngũ phục vụ tốt tại đơn vị.

tm-img-alt

Ban chỉ huy quân sự xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, Tp.Cần Thơ triển khai công tác quản lý công dân đủ điều kiện nhập ngũ.

Ông Nguyễn Ngọc Thuận chỉ huy trưởng BCH quân sự xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, trực tiếp của Đảng ủy - Ủy ban nhân dân xã, BCH quân sự xã đã chủ động tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch quản lý công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ 2022, ban hành các quyết định thành lập Ban hậu cần, Tổ bảo vệ, Tổ Y tế, Tổ phòng cháy chữa cháy và triển khai giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể có liên quan chuẩn bị tốt các mặt bảo đảm từ khâu trang trí, tuyên truyền cũng như ban hành các quyết định thành lập các ban, tổ trong quản lý công dân tại địa phương, phòng chống dịch, khai báo y tế cho công dân trúng tuyển.

tm-img-alt
Lễ trao lệnh gọi nhập ngũ năm 2022 tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, Tp.Cần Thơ

BCH quân sự xã đã xây dựng nội dung, chương trình Lễ trao gọi nhập ngũ năm 2022 lên đường bảo vệ Tổ quốc đảm bảo thời gian, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Ngoan chỉ huy trưởng BCH quân sự phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, Tp.Cần Thơ cho biết: Năm 2022 Hội đồng tuyển quân NVQS giao chỉ tiêu phường; 29 thanh niên (trong đó: Quân sự 20 thanh niên; Công an 09 thanh niên). Sau khi khám sơ tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đề nghị Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận ra lệnh gọi khám sức khỏe tại quận là 116 thanh niên. Điều động khám sức khỏe đảm bảo 100 % số lượng thanh niên.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường đề nghị Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận ra lệnh gọi nhập ngũ 30 thanh niên (Trong đó Công an: 09, thanh niên: Quốc phòng: 20 thanh niên, dự phòng: 01 thanh niên).

Để đảm bảo công tác quản quân và đưa quân Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã xây dựng Kế hoạch, ra quyết định thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban như sau: Tiểu ban tuyên truyền cổ động, Tiểu ban giải quyết khuyết nại tố cáo, Tiểu ban bảo vệ, Tiểu ban quản lý thanh niên, Tiểu ban Hậu cần, Tiểu ban trang trí, âm thanh, ánh sáng.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 là công tác trọng tâm, chỉ tiêu đầu năm của quận, huyện do vậy cả hệ thống chính trị, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự đã hoàn thành tốt gọi công dân tham gia nhập ngũ bảo vệ Tổ Quốc.

Bạn đang đọc bài viết Cần Thơ: Các quận, huyện đã sẵn sàng đưa quân tham gia nghĩa vụ quân sự 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.