Thứ sáu, 26/04/2024 14:18 (GMT+7)

Cần Thơ: Huyện Phong Điền đón nhận Huân chương Lao Động hạng Ba

Hoài Phương -  Thứ bảy, 02/07/2022 16:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 1/7, Huyện Ủy, HĐND, UBND, UBMTQ Việt Nam huyện Phong Điền long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Đến dự có các đồng chí: Ông Nguyễn Xuân Hải - UV BTV TU, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP.Cần Thơ; bà Trần Thị Xuân - Phó trưởng BTC TU; ông Đinh Công Út - Phó trưởng ban nội chính TU; Lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân huyện Phong Điền đến dự.

tm-img-alt

Ông Nguyễn Xuân Hải, UV BTV TU, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Đào Ngọc Chi UV BCH Đảng bộ Bí thư Huyện uỷ và ông Nguyễn Trung Nghĩa Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện.

Tại buổi lễ, đồng chí Đào Ngọc Chi – Bí thư huyện uỷ Phong Điền cho biết: Huyện Phong Điền được thành lập theo Nghị định số 05/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ, nằm phía Nam của trung tâm thành phố Cần Thơ, phía Đông giáp quận Ninh Kiều, Cái Răng, phía Bắc giáp quận Bình Thủy, Ô Môn, phía Tây giáp huyện Cờ Đỏ, phía Nam giáp tỉnh Hậu Giang.

Theo Quyết định số 4493/QĐ-BNV, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, thành phố Cần Thơ, thì huyện Phong Điền là đơn vị hành chính loại II.

Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận các đoàn thể luôn được duy trì và không ngừng phát triển, kết hợp với công tác giáo dục tư tưởng, qua đó cán bộ, đảng viên, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Công tác đảng viên được chú trọng, chất lượng đảng viên được nâng lên, trong nhiệm kỳ đã kết nạp  được 708  đảng viên, đạt 101% Nghị quyết, nâng tổng số 3659 đảng viên toàn Đảng bộ; công tác đào tạo cán bộ được quan tâm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đưa đi đào tạo sơ cấp 73 đồng chí, trung cấp 271 đồng chí, cao cấp lý luận chính trị 44 đồng chí; Tỷ lệ đảng viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và sau đại học 2341 đồng chí, đạt 63,98%, trong đó, đại học 1163 đồng chí, thạc sĩ 88 đồng chí. Có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng được công nhận đạt trong sạch vững mạnh.

Các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua có sự lãnh chỉ đạo của các cấp Ủy Đảng, quản lý điều hành của Chính quyền, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc các Đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong huyện, nhiều phong trào được phát động, tạo ra khí thế mới, là động lực mạnh mẽ góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Phát động phong trào thi đua yêu nước thúc đẩy đời sống xã hội, sản xuất phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, giữ vững nền an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, làm thay đổi phong cách lề lối tác phong của từng cán bộ Đảng viên, tôn trọng quyền tự do của nhân dân, tiếp xúc nhân dân ân cần niềm nở, tận tình giúp đỡ nhân dân, rèn luyện đạo đức cách mạng, nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa, đó là con người sống có lý tưởng có tôn chỉ mục đích hành động, phục vụ lợi ích xã hội, lợi ích tập thể, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau tiến bộ, xây dựng cơ quan văn minh, gia đình văn hoá, thi đua đã làm cho mặt mạnh nổi lên, điều hay lẽ phải được sinh sôi nảy nở, làm hạn chế và mất đi những tiêu cực tệ nạn xã hội. Thông qua phong trào thi đua phát hiện, chăm bồi những điển hình tiên tiến, con người tiêu biểu xã hội văn minh cùng nhau xây dựng bộ máy tổ chức, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, toàn diện.

Với những thành tích đạt được nêu trên, Đảng bộ huyện nhiều năm liền được công nhận “trong sạch - vững mạnh”.

Ông Nguyễn Trung Nghĩa - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện cho biết :Ủy ban nhân dân huyện có 07 đơn vị hành chính, (1 thị trấn và 6 xã) với 79 ấp; có 6/7 đơn vị được Chủ tịch nước công nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; thị trấn Phong Điền được công nhận là văn minh đô thị; có 6 xã được công nhận xã văn hóa nông thôn mới và huyện là địa phương đầu tiên của thành phố Cần Thơ được Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015 theo Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 29/3/2016.

Ủy ban nhân dân huyện đã vận dụng sáng tạo công tác khen thưởng đúng người đúng việc đã thúc đẩy phong trào thi đua lên tầm cao “Người người thi đua, nhà nhà thi đua ” thực hiện theo lời dạy của Bác: Thi đua là yêu nước, muốn phát triển sản xuất, muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội phải thi đua. Xây dựng kế hoạch phát động tổ chức phong trào thi đua, xác định rõ mục tiêu, nội dung đăng ký giao ước thi đua, theo dõi, kiểm tra, chấm điểm bình xét công khai dân chủ, biểu dương khen thưởng kịp thời từ đó đã cổ vũ phong trào phát triển rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực. Năm 2015 và 2017, huyện đã đứng đầu cụm thi đua các huyện, riêng năm 2015 huyện được tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Chính phủ về thành tích trong công tác từ năm 2011 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Văn Sang - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Huyện được công nhận hoàn thành công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi, công tác chống mù chữ, công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và trung học cơ sở. Hoàn thành chỉ tiêu vận động 100% học sinh toàn ngành tham gia bảo hiểm y tế. 

Mạng lưới trường lớp được sắp xếp, mở rộng đáp ứng yêu cầu dạy và học; chất lượng giáo dục, thành tích các phong trào, các hội thi đạt kết quả khá cao và toàn diện, giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp hàng năm đều tăng; đầu nhiệm kỳ có 18 trường đạt chuẩn quốc gia, đến nay đã có 33 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 82,5%, hoàn thành vượt chỉ tiêu giao; Các trường thực hiện tốt các cuộc vận động do ngành phát động như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" đã tác động, thúc đẩy học sinh cố gắng học tập đạt kết quả tốt. Hàng năm tỷ lệ học sinh lên lớp, tốt nghiệp các cấp học đều đạt trên 99%.

Công tác khuyến học - khuyến tài trên địa bàn huyện trong nhiệm kỳ qua nhìn chung đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch trên tất cả các hoạt động như: Phát triển tổ chức hội và hội viên; xây dựng xã hội học tập với phong trào xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập; Xây dựng Quỹ khuyến học khuyến tài để chăm lo cho học sinh giỏi và học sinh nghèo hiếu học. Kết quả 05 năm qua khen thưởng 17 tập thể, 147 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Với những thành tích nổi bật, huyện Phong Điền vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Đây là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phong Điền. Đồng thời, đây cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, tạo động lực để huyện tiếp tục nỗ lực vươn lên giành nhiều thành tựu quan trọng hơn nữa.

Tại buổi lễ, thừa uỷ nhiệm của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Hải – UV BTV TU, Phó Chủ tịch HĐND TP trao huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ.

Bạn đang đọc bài viết Cần Thơ: Huyện Phong Điền đón nhận Huân chương Lao Động hạng Ba. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.