Thứ sáu, 26/04/2024 13:00 (GMT+7)

Cần xử lý nghiêm các phương tiện không đảm bảo vệ sinh môi trường

MTĐT -  Thứ tư, 02/11/2022 10:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời gian gần đây, trên các tuyến đường ra vào trung tâm thành phố Hà Nội, thường xuyên xuất hiện tình trạng các xe tải chở đất, phế thải, vật liệu xây dựng không che chắn cẩn thận

a406.jpg
Đội Cảnh sát giao thông số 6, Công an Hà Nội tham gia xử lý vụ việc rơi vãi dầu loang trên tuyến đường dẫn Vành đai 3

Cụ thể, Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội cho biết, cuối tháng 10/2022 vừa qua, tại khu vực đường dẫn từ Đại Lộ Thăng Long lên đường Vành đai 3 trên cao hướng đi về phía cầu Thanh Trì, một xe tải trong quá trình di chuyển trên quãng đường nói trên để xảy ra tình trạng chảy dầu ra đường.

Để không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, cũng như vết dầu loang có thể dẫn tới nguy cơ gây trơn trượt, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông. Do vậy, sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông số 6 đã nhanh chóng cử một Tổ tuần tra tiếp cận hiện trường để có phương án xử lý.

Cụ thể, theo Thiếu tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6, không chờ đợi Công ty Vệ sinh môi trường đến thu dọn, đơn vị lập tức báo cáo lên cơ quan cấp trên. Đồng thời, chỉ đạo Tổ công tác qua kiểm tra, xử lý vụ việc. Do lượng dầu chảy ra tương đối lớn, “bóng loáng” bề mặt đường dẫn lên Vành đai 3, nên buộc Tổ công tác của Đội phải đưa ra giải pháp là huy động 1 xe chở cát rải ra các vị trí vết dầu đã loang. Từ đó, mới có thể tập trung vào công tác xử lý dọn sạch để tránh trơn trượt, gây tai nạn giao thông.

Bên cạnh việc, thu dọn, xử lý vết dầu loang Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 6 cũng phải cắt cử lực lượng tổ chức cảnh báo, hướng dẫn và phân luồng cho người dân khi lưu thông qua khu vực trên.

Cũng theo chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội đơn vị sẽ thực hiện các biện pháp nghiệp vụ như trích xuất camera xung quanh khu vực vết dầu loang để xác định phương tiện gây ra sự việc, qua đó, có biện pháp xử lý nghiêm xe tải gây ra sự cố nguy hiểm trên theo đúng các quy định của pháp luật.

Ngoài ra Đội Cảnh sát giao thông số 6 cũng phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Nội và cơ quan chức năng liên quan tăng cường hơn nữa công tác, kiểm tra, giám sát xử lý các phương tiện, các xe tải không đảm bảo điều kiện về vệ sinh môi trường lưu thông trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố.

Bạn đang đọc bài viết Cần xử lý nghiêm các phương tiện không đảm bảo vệ sinh môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Thu Phương/Báo TNMT

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.