Thứ bảy, 27/04/2024 17:36 (GMT+7)

Cảnh báo nguy cơ cao sạt lở bờ biển ở khu vực Trung Bộ và Đông Nam Bộ

MTĐT -  Chủ nhật, 19/11/2023 12:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong khoảng thời gian từ nay đến tháng 2/2024, trên phạm vi toàn quốc cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm; ở ven biển khu vực Trung Bộ và Nam Bộ nguy cơ cao xảy ra sạt lở bờ biển.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn), từ nay đến hết tháng 12/2023, dự báo khu vực Trung Bộ còn nhiều ngày mưa rào và dông, có ngày xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to. Trên phạm vi toàn quốc cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

tm-img-alt
Người dân Quảng Ngãi lo sạt lở, xâm thực biển mùa mưa bão đến. Ảnh: Lưu Hương

Thông tin cụ thể, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trạng thái khí quyển và đại dương đang trong điều kiện El Nino. Dự báo trong ba tháng tới (từ nay đến tháng 2/2024), El Nino tiếp tục duy trì với xác suất trên 95%.

Với xu thế khí tượng trên, ông Lâm nhận định từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới và có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Trong đó, ven biển Trung Bộ có khả năng xuất hiện nước dâng và sóng lớn do bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực.

Đáng chú ý, khoảng thời gian từ giữa tháng 11/2023, những đợt không khí lạnh sẽ gây sóng lớn ở ven biển Bắc và Trung Bộ. Nguy cơ sạt lở bờ biển cao tại ven biển Trung Bộ do sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do bão, áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh.

Tại ven biển Đông Nam Bộ, từ nửa cuối tháng 11/2023 đến tháng 2/2024, có khả năng xuất hiện 8 đợt triều cường, vào các khoảng thời gian: Từ ngày 13-18/11, 25-30/11, 12-18/12, 25-27/12/2023; 11-17/1, 27-29/1, 10-13/2, 26-28/2/2024.

“Nguy cơ cao ngập úng ở vùng trũng, thấp, khu vực ven biển, khu vực ngoài đê bao, sạt lở bờ biển ở khu vực ven biển Đông Nam Bộ trong trường hợp có gió chướng mạnh tại khu vực trong thời gian có triều cường,” ông Lâm nhấn mạnh.

An Đông (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Cảnh báo nguy cơ cao sạt lở bờ biển ở khu vực Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề