Thứ sáu, 26/04/2024 13:23 (GMT+7)

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm cách ly xã hội

MTĐT -  Thứ năm, 16/04/2020 21:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 16/4, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Văn bản số 1371/UBND-KGVX tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn bản nêu rõ: Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ (theo thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16-4 của Văn phòng Chính phủ), Chủ tịch UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, xã tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg; văn bản số 2601/VPCP-KGVX ngày 3-4 của Văn phòng Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31-3 của Chủ tịch UBND thành phố về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đến hết ngày 22-4.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Y tế Hà Nội là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố nghiên cứu, tham mưu triển khai các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo nêu trên.

Trước đó, tại phiên họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội diễn ra chiều 15/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, mặc dù có số ca nhiễm nhiều nhất cả nước (114 ca) nhưng Hà Nội đang kiểm soát được dịch. "Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 nên thành phố đã "bẻ thấp" được đường phát triển của các ca nhiễm. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố còn hai ổ dịch liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai và thôn Hạ Lôi vẫn diễn biến phức tạp", đồng chí Nguyễn Đức Chung nói.

Từ những đánh giá này, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục tuyền truyền, công khai, minh bạch thông tin về diễn biến dịch trên địa bàn thành phố để người dân nắm rõ, từ đó chủ động trong công tác phòng, chống, tránh tâm lý chủ quan. Người dân cần ý thức rõ, khi có biểu hiện ho, sốt thì phải khẩn trương thông tin tới cơ sở y tế trên địa bàn để được xét nghiệm; thường xuyên giữ gìn vệ sinh, rửa tay, đeo khẩu trang và coi đó trở thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày.

Về việc thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường các đơn vị ứng trực 24/24h để tiếp nhận thông tin của người dân, thực hiện kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời. Các địa phương cần tuyên truyền, vận động, giám sát nhân dân thực hiện nghiêm túc cách ly xã hội; tăng cường xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang; nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ tại cơ sở.

Hà Nội nằm trong nhóm nguy cơ cao nên địa phương này sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 22/4 hoặc 30/4 tùy tình hình cụ thể và có thể kéo dài hơn nữa nếu tình trạng có lây nhiễm xảy ra.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm cách ly xã hội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.