Thứ sáu, 26/04/2024 14:21 (GMT+7)

Con đường 500 tỷ đồng thành hình kết nối cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ

Minh Thư -  Thứ sáu, 24/03/2023 14:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau 4 năm khởi công, tuyến đường 1,9 km, vốn đầu tư 500 tỷ đồng, nối từ đường nội đô Tam Trinh với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đang dần hoàn thiện.

Dự án tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (Đoạn từ khu đô thị Đồng Tầu đến đường Tam Trinh) được phê duyệt vào năm 2018, bắt đầu khởi công vào năm 2019.

Tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến Tam Trinh có chiều dài 1,9km mặt cắt ngang 30m, 2 bên vỉa hè mỗi bên 7,5m. Tuyến đường đi qua nhiều nhà dân phường Thịnh Liệt và phường Yên Sở, quận Hoàng Mai nên mất khoảng 400 tỷ đồng giải phóng mặt bằng.

tm-img-alt
Tuyến đường được khởi công từ năm 2019, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai làm chủ đầu tư. Ảnh: Internet.

Sau khi có mặt bằng sạch, việc thi công được đẩy nhanh, dự kiến hết tháng 4 cơ bản hoàn thành. Tuyến đường sẽ đi qua nhiều khu đô thị như Đồng Tàu, Ao Sào, Luis City và Gelexia Riverside. Toàn tuyến có hai cây cầu, một bắc qua sông Sét và một qua sông Kim Ngưu. Cả hai cầu đã hoàn thiện.

Một phần tuyến đường chạy qua khu đô thị Luis City và Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở đã hoàn thiện. Đây cũng là điểm cuối, tiếp giáp với đường Tam Trinh. Dọc tuyến đường có vỉa hè rộng, khoảng 80% cây xanh đã được trồng.

Đoạn đối diện với khu hành chính quận Hoàng Mai có 3 làn xe. Phía trước là cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và vành đai 3 trên cao.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường giúp người dân có thêm lựa chọn đi vào nội đô, kết nối vành đai 2, vành đai 3 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, làm giảm áp lực giao thông của các tuyến đường chính cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Bạn đang đọc bài viết Con đường 500 tỷ đồng thành hình kết nối cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.