Thứ bảy, 27/04/2024 15:19 (GMT+7)

Công an TP. Pleiku phản hồi việc CSGT kiểm tra chớp nhoáng

NHÓM PV -  Thứ tư, 18/12/2019 22:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau khi MT&ĐT đăng bài “TP. Pleiku: Cần làm rõ CSGT kiểm tra phương tiện kiểu chớp nhoáng?”, lãnh đạo Công an TP. Pleiku đã có phản hồi thông tin và gửi lời cảm ơn đến VPĐD MT&ĐT KV Tây Nguyên.

Theo nội dung phản hồi, thời gian qua, lãnh đạo Công an thành phố Pleiku đã luôn quan tâm chỉ đạo các lực lượng chức năng (trong đó có CSGT-TT) triển khai quyết liệt các biện pháp tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền hướng dẫn giao thông và xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự giao thông theo các chuyên đề. Tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ TNGT như: vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ; tránh, vượt, dừng, đỗ trái quy định; xe ô tô chở quá khổ, quá tải; người lái xe mô tô chở 2, 3 không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, gây mất trật tự giao thông.... qua đó đã góp phần lập lại trật tự giao thông, trật tự đô thị, kiềm chế, kéo giảm TNGT cả ba chỉ số.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an thành phố luôn quan tâm chỉ đạo thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy trình, lễ tiết tác phong của cán bộ, chiến sĩ trong thi hành công vụ: tập trung xây dựng hình ảnh chiến sĩ CSGT,TT - Công an thành phố bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, do đó không để xảy ra vi phạm tiêu cực.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an TP. Pleiku cho biết: Việc phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử có bài viết ngày 17/12/2019 phản ánh, góp ý CSGT Công an thành phố dừng phương tiện kiểm tra không chặt chẽ, lãnh đạo Công an thành phố đã kiểm tra và chấn chỉnh ngay sai sót trong quá trình thực hiện tuần tra của lực lượng CSGT Công an thành phố.

Lãnh đạo Công an thành phố trân trọng cảm ơn quý báo đã có phản ánh và thông tin kịp thời giúp lực lượng Công an thành phố ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Bạn đang đọc bài viết Công an TP. Pleiku phản hồi việc CSGT kiểm tra chớp nhoáng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề