Công ty Vit-Garment xả thải: Uẩn khúc “ô nhiễm” được bao che ra sao?
Hơn 10 năm "xả trộm” nước thải gây ô nhiễm môi trường, cùng các chỉ số phân tích, kết luận còn “nhập nhèm” khi công bố. Thế nhưng, nhiều năm Công ty VitGarment vẫn không bị cơ quan chức năng “sờ gáy".
Trước đó, tòa soạn Môi Trường và Đô thị Việt Nam có bài phản ánh “Mê Linh (Hà Nội): Người dân tố Cty Vit – Garment xả thải gây ô nhiễm môi trường” ngày 26/03 vừa qua.
Trong đó, bài viết nêu rõ, hơn 10 năm Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Vit-Garment (Công ty Vit–Garment) sản xuất, gia công các sản phẩm may mặc, tự ý xả nước thải chưa qua xử lý ra hệ thống kênh Gia Trung và sông Cà Lồ (khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội) gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khiến môi trường sống, dải đất, nguồn nước ô nhiễm nặng, nguồn nước liên tục nổi màu xanh, đen bất thường, mùi nồng nồng, hắc hắc rất hôi hám…
Ông Đỗ Duy Cao, Trưởng ban quản lý hạ tầng Công ty Nam Đức chỉ điểm xả thải của công ty Vit Garment cho phóng viên thấy màu nước biến đổi bất thường. |
Ngay sau khi bài viết đăng tải, tòa soạn nhận được rất nhiều phản hồi của độc giả với loạt câu hỏi được đặt ra. Tại sao hơn 10 năm Công ty Vit-Garment hoạt động sản xuất, xả nước thải nguy hại ra môi trường, phá hủy môi trường sống, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhưng cơ quan chức năng không “sờ gáy” xử lý? Nhiều lần người dân kiến nghị lên các cơ quan chức năng sự việc trên, nhưng không được cơ quan chức năng phản hồi? Phải chăng đằng sau có “thế lực nào chống lưng"?.
Để làm rõ những thắc mắc trên, PV nhiều lần đặt lịch, liên hệ làm việc với Sở TN&MT Hà Nội, Chi cục bảo vệ môi trường Hà Nội. Nhưng, đến nay cũng chỉ nhận được những phản hồi “thờ ơ” từ chi cục bảo vệ môi trường “chúng tôi cũng đang chờ đợi kết quả phân tích, quan trắc nước thải rồi mới có kết luận nên sẽ phản hồi sau”.
Đã gần một tháng chờ đợi, thế nhưng đến nay Chi cục môi trường Hà Nội cũng chỉ cung cấp thêm một vài giấy tờ liên quan như: Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Giấy phép khai thác và sử dụng nước ngầm…
Trong khi đó, theo tài liệu PV có được, tại phiếu kết quả phân tích số CT26/KQPT, ngày 29/07/2016 do Viện khoa học Công nghệ và môi trường kí có rất nhiều chỉ số như Crom(lll), Colifrom, Thuỷ ngân (Hg), AS, màu sắc… Đều bị đánh dấu (*). Trong đó (*) là thông số chưa được công nhận Vilas, một hệ số chưa được phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn Việt Nam công nhận.
Tiếp tục, ngày 13/11/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cũng công bố phiếu kết quả phân tích số 228/TB-ĐKTr, trong đó các tham số PH, mùi, độ màu… không được thể hiện và ghi rõ trên phiếu kiểm nghiệm.
Điểm xả cuối lúc nào cũng có màu xanh hoặc đen. |
Gần đây, trong phiếu kết quả thử nghiệm gần nhất số 662 KTMT/KQN, ngày 07/03/2018, do Trung tâm kỹ thuật Môi trường và An toàn hóa chất xét nghiệm công bố cũng cho thấy một số chỉ số các chất như Colifrom cũng bị đánh dấu (*) tương tự.
Được biết, trước đó, Cục Cảnh sát Môi trường (C49) Hà Nội cũng có cuộc cuộc kiểm tra đột xuất số 02/QĐ-KT, ngày 06/01/2017, về việc chấp hành luật bảo vệ môi trường đối với Công ty Vit-Garment. Thuế nhưng, đến nay Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội vẫn chưa tiếp cận được hồ sơ, phiếu phân tích, kiểm định.
Với những uẩn khúc trên, không hiểu Công ty Vit-Garment có được “ưu ái” hay cơ quan chức năng cố tình không nhận biết? Người dân phản ánh lên cấp chính quyền việc công ty xả thải gây ô nhiếm môi trường, sao không cơ quan nào giải đáp?.
Một doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài “hoành hành” “tàn phá” môi trường hơn 10 năm nhưng không cơ quan chức năng nào “sờ gáy” liệu đằng sau có người “chống lưng” không? Trong khi ngay cả những kết quả xét nghiệm của Cục Cảnh sát Môi trường (C49) Hà Nội cũng phải “ỉm” thông tin?
Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.