Thứ sáu, 26/04/2024 14:51 (GMT+7)

Công viên “xì lỗ mọt”

Duy Chí -  Thứ tư, 20/11/2019 09:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công trình ven sông nên được sử dụng cừ ván lá sen, đào bỏ phần bùn đất bên trong, rồi lót vải địa kỹ thuật chống thấm, chống rò rỉ, đổ cát san lấp... Thời gian gần đây xuất hiện sụt lún bề mặt.

Trả lời phóng viên về nguyên nhân Công viên ven bờ sông Bạch Đằng, phường Phú Cường, Thành Phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương mới đưa vào hoạt động đã phải đào lên, sửa lại. Ông Trần Sĩ Nam, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Dầu Một cho biết: Công viên Bạch Đằng được UBND Thành phố giao Ban Quản lý dự án Thành phố làm chủ đầu tư, hoàn thành và đưa vào sử dụng đã 3 năm (bảo hành 1 năm). Hết thời gian bảo hành Ban Quản lý dự án thành phố bàn giao Phòng Quản lý Đô thị Thành phố quản lý.

Do bị “xì lỗ mọt” khiến bề mặt công viên bị sụt lún, phải đào lên để xử lý

Nghi vấn cát san lâp theo dòng nước rò rỉ ra bên ngoài gay sụt lún, nên phải đập bỏ bề mặt để làm lại

Công trình ven sông nên được sử dụng cừ ván lá sen, đào bỏ phần bùn đất bên trong, rồi lót vải địa kỹ thuật chống thấm, chống rò rỉ, đổ cát san lấp... Thời gian gần đây xuất hiện sụt lún bề mặt. Đơn vị chủ quản đã cho khảo sát, tìm nguyên nhân. Xác định công trình vẫn bảo đảm an toàn; do cát san lấp bị rò rỉ theo con nước bên ngoài nên gây ra hiện tượng sụt lún bề  mặt. Tỷ lệ rò rỉ không lớn, giải pháp thi công là đào lên, lót vải kỷ thuật, lu lèn chặt và trả lại nguyên trạng.

Bạn đang đọc bài viết Công viên “xì lỗ mọt”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.