Thứ sáu, 26/04/2024 14:12 (GMT+7)

Đà Nẵng: Thi công hồ điều tiết hay là nơi tập kết xà bần bẩn?

Quang Huy -  Thứ tư, 24/03/2021 10:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều người dân thắc mắc tại sao thực hiện hồ điều tiết để cải tạo môi trường mà hàng ngày các xe đổ xà bần bẩn như bao tải, thùng nhựa, xốp…

Mặc dù thi công hồ điều tiết thuộc khu dân cư Phần Lăng 2 (giai đoạn 2) trên địa bàn phường An Khê, quận Thanh Khê TP. Đà Nẵng nhưng chẳng khác gì nơi tập kết rác xà bần bẩn.

Mấy ngày nay người dân ở phường An Khê, quận Thanh Khê khá bất ngờ về việc đổ xà bần bẩn trong dự án mang tên “Công trình Khu vực phía Tây Hồ điều tiết thuộc khu dân cư Phần Lăng 2 (giai đoạn 2)”. Chủ đầu tư kiêm điều hành dự án là Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp Đà Nẵng.

Mỗi ngày có hàng chục chiếc xe ra vào đổ rác bẩn để  làm đường "công vụ".

 Nhiều người dân thắc mắc tại sao thực hiện hồ điều tiết để cải tạo môi trường mà hàng ngày các xe đổ xà bần bẩn như bao tải, thùng nhựa, xốp… toàn là những thứ tạp nham được đổ trong khuân viên của dự án “cải tạo môi trường”.

Để làm rõ thực hư việc đổ xà bần xuống dự án “cải tạo môi trường”, PV Môi trường và Đô thị đã trao đổi với ông Nguyễn Hữu Hinh - Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp Đà Nẵng về vụ việc.

Ông Nguyễn Hữu Hinh cho biết: “Đó là đường công vụ, sau này thi công xong trả lại, sẽ hốt hết đi, đào hết lên. Cái này Ban quản lý chặt lắm, chứ không phải ấy đâu..”.

Theo lời ông Nguyễn Hữu Hinh đây là đường công vụ, sau này thi công xong trả lại, sẽ hốt hết đi, đào hết lên. Cái này Ban quản lý chặt lắm, chứ không phải ấy đâu...

Câu hỏi đặt ra theo lời ông Nguyễn Hữu Hinh thì toàn bộ số rác bẩn đủ loại không bao giờ tự tiêu hủy trên sẽ được đào hết lên, nhưng vấn đề là con đường mang tên “công vụ này”  toàn bộ xà bần được đổ ở dưới, nhưng bên trên lại được “thảm” lớp đất đỏ đẹp để làm gì? Câu hỏi này để dành cho các cơ quan ban nghành liên quan của TP. Đà Nẵng.

Một số hình ảnh của phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam ghi nhận tại hiện trường.

Rác thải nguy hại được làm đường "công vụ"
Cả con đường "công vụ"  được làm bằng xà bần bẩn
Theo ông Nguyễn Hữu Hinh thì toàn bộ số rác bẩn này chỉ là tạm, sau này sẽ được đào lên?
Trên con đường "công vụ" được làm bằng xà bần bẩn là lớp đất đỏ đẹp
Máy ủi xử lý xà bần bẩn và đất đỏ tại đường "công vụ"
Công trình cả thành phố và người dân phường An Khê luôn mong đợi
Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Thi công hồ điều tiết hay là nơi tập kết xà bần bẩn?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.