Thứ bảy, 27/04/2024 10:30 (GMT+7)

Đắk Nông: Giải tỏa hành lang tuyến đường dây diện 220 KV gặp nhiều khó khăn

Lâm Sơn -  Thứ tư, 08/09/2021 11:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND xã Trường Xuân có Văn bản số 273/BC-UBND gửi UBND huyện Đắk Song ( Đắk Nông) báo cáo về những khó khăn, vướng mắc  trong công tác giải phóng mặt bằng trong hành lang tuyến đường dây điện của Công ty Điện gió Đắk N’drung 1,2,3.

tm-img-alt
tm-img-alt

Nhà được người dân xây dựng bên dưới tuyến đường dây điện 220 KV sau thời điểm triển khai dự án tại xã Trường Xuân.

Theo báo cáo, Công ty điện gió Đắk N’drung đã tiến hành kiểm kê cây cối, hoa màu, nhà cửa…của các hộ dân bị ảnh hưởng để hỗ trợ, tuy nhiên do thay đổi đơn vị thi công và thi công chậm cho nên hành lang tuyến đường dây điện đã bị một số hộ dân xây dựng mới một số căn nhà bên dưới hàng lang…Do đó, xã đã trực tiếp đi nắm bắt tình hình các trường hợp làm nhà để đón đền bù dưới tuyến hành lang lưới điện đã phát hiện tổng cộng có 17 căn nhà xây, nhà gỗ, nhà tôn đã xây dựng trong hành làng tuyến đường dây điện đi qua. Các căn nhà trên chủ yếu do một nhóm đối tượng có dấu hiệu xây nhà và thỏa thuận với một số hộ dân để họ xây dựng nhà nhằm để đòi tiền đền bù chia nhau ( khi tổ công tác của UBND xã đi kiểm tra, nắm tình hình có một nhóm đối tượng luôn đi theo từ đầu cho đến khi tổ công tác về thì mới giải tán.

Hiện tại, khi nắm bắt tình hình gặp nhiều khó khăn do chưa gặp được các hộ dân đã xây dựng nhà trên hành lang tuyến đường dây điện. Vì vậy khó khăn trong việc lập hồ sơ xử lý. UBND xã đã chỉ đạo bộ phận công an xã xác minh đối tượng xây dựng nhà, bộ phận địa chính xác minh cụ thể các loại đất vi phạm để có hướng xử lý.

Theo PV được biết trước đó, ông Võ Quốc Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Song cũng có Văn bản số 3787/UBND- KTHT yêu cầu, UBND xã Trường Xuân khẩn trương kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính các nhà xây dựng trên đất nông nghiệp ( sử dụng sai mục đích) dưới đường dây diện 220 KV theo đúng quy định, hoàn thành công tác tháo dỡ các nhà vi phạm trước ngày 10/9/2021. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân không xây dựng các công trình trái phép nhằm trục lợi bất chính và có hành vi gây khó khăn cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

Trao đổi với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, ông Hà Hữu Tình, Phó Giám đốc Dự án đường dây và Trạm 220 KV từ nhà máy điện gió Đắk Rung tới Trạm 500 KV của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng SD Việt Nam cho biết: “Hiện nay, khó khăn chính của đơn vị là, tại khu vực thôn 5, xã Trường Xuân, người dân xây nhà rất nhiều dưới hành lang đường dây điện sau thời điểm dự án triển khai và đang cản trở thi công theo tổ, nhóm đứng đầu là ông Phạm Văn Hanh và ông Bùi Xuân Phong đều trú tại thôn Đắk Kual 5, xã Đắk N’drung. Hai ông này mượn đất của người đồng bào, xây nhà trên đó để đòi tiền đền bù. Tôi kiến nghị xã, huyện có phương án xử lý các đối tượng đang cản trở trên theo quy định pháp luật”.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Giải tỏa hành lang tuyến đường dây diện 220 KV gặp nhiều khó khăn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề