Thứ sáu, 26/04/2024 09:18 (GMT+7)

Danh tính các nạn nhân trong vụ lật xe khách kinh hoàng ở Đồng Nai

MTĐT -  Thứ năm, 23/05/2019 11:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) vẫn đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tối 22/5, trên Quốc lộ 1A, khiến 2 người chết và 17 người bị thương.

Vào khoảng 18 giờ 40 ngày 22/5, tài xế Nguyễn Tú (sinh năm 1980, trú tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) điều khiển xe ôtô khách Minh Kỳ, biển kiểm soát 51B-123.56 lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A hướng TP.HCM đi Bình Thuận.

Khi đi đến khu vực ấp Nông Đoanh, xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh thì xảy ra tai nạn xe bị lật ngang, đè lên một chiếc xe máy biển số 60F1- 0056 do Trần Thanh Lâm (sinh năm 1990, trú tại xã Xuân Tân) điều khiển đang dừng bên lề phải đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến 2 mẹ con trên xe  khách tử vong tại chỗ là chị Đặng Thị D. (SN 1992, ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ , tỉnh Bình Định và con gái là Chung Đặng Nhã H. (SN 2017). 17 hành khách bị thương hiện đã được đưa vào bệnh viện Long Khánh cấp cứu.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết Danh tính các nạn nhân trong vụ lật xe khách kinh hoàng ở Đồng Nai. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.