Chủ nhật, 28/04/2024 15:44 (GMT+7)

Đồng Nai: Lật xe khách khiến 2 người chết, 17 người bị thương

MTĐT -  Thứ năm, 23/05/2019 10:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào 18 giờ 40 phút ngày 22/5 trên tuyến Quốc lộ 1A khiến 2 người chết, 17 người bị thương.

Trao đổi với TTXVN, ngày 23/5, Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai), cho biết đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 18 giờ 40 phút ngày 22/5 trên tuyến Quốc lộ 1A khiến 2 người chết, 17 người bị thương.

Theo điều tra, tối 22.5, tài xế (khoảng 30 tuổi), vào thời điểm trên tài xế Nguyễn Tú (sinh năm 1980, trú tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) điều khiển xe ôtô khách Minh Kỳ, biển kiểm soát 51B-123.56 lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Định.

Hiện trường vụ tai nạn.

Đến khu vực ấp Nông Doanh, xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tài xế không làm chủ được tốc độ khiến xe khách lật ngang đường, đè lên xe môtô biển kiểm soát 60F1-0056 do Trần Thanh Lâm (sinh năm 1990, trú tại xã Xuân Tân) điều khiển đang dừng bên lề phải đường.

Sau đó, chiếc xe khách lật nhào xuống đường. Cú lật xe khiến 2 mẹ con chị Đặng Thị Diệu (27 tuổi, ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) và cháu Chung Đặng Nhã Hân (2 tuổi, con gái chị Diệu) tử vong tại chỗ. 17 người đi trên xe khách bị thương.

Tại hiện trường, chiếc xe khách bị biến dạng phần sườn, các cửa kính bị vỡ vụn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai và thị xã Long Khánh đã nhanh chóng đến hiện trường, điều động ba xe cẩu đến hỗ trợ cứu hộ. Đồng thời, điều tiết giao thông hướng dẫn các xe lưu thông hướng khác, tránh kẹt xe trên quốc lộ 1A và điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn có thể là do lái xe không làm chủ tốc độ, gặp trời mưa, đường trơn trượt khiến xe khách bị lật.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Đồng Nai: Lật xe khách khiến 2 người chết, 17 người bị thương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.