Chủ nhật, 05/05/2024 14:57 (GMT+7)

Dấu ấn trong xây dựng nông thôn mới tại xã Bạch Đằng

Nam Thủy -  Thứ ba, 04/02/2020 11:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Xã Bạch Đằng (Kinh Môn, Hải Dương) tự thẩm định đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới (NTM) nâng cao, đang chờ UBND tỉnh thẩm định, và đăng ký hoàn thành xây dựng NTM kiểu mẫu vào năm 2020.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Tặng – Chủ tịch UBND xã Bạch Đằng chia sẻ: “Ngay từ ngày đầu tiên thực hiện xây dựng NTM nâng cao, Đảng bộ xã Bạch Đằng đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM nâng cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình; Các tổ chức chính trị, đoàn thể đã chủ động xây dựng kế hoạch để thực hiện chương trình...”. 

Mặt khác, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để tập chung chỉ đạo, tổ chức thực hiện như: Ủy ban MTTQ xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, huy động mọi nguồn lực để xây dựng NTM nâng cao...

Hội nông dân xã vận động hội viên gương mẫu đi đầu trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng các mô hình kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã vận động giúp nhau xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, làm tốt công tác vệ sinh môi trường với phương châm: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ....

Song hành với đó, Ban chỉ đạo của xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ hiến rộng rãi qua hệ thống loa truyền thanh, pano, áp phích tại các khu công cộng, khu dân cư.

Nhờ  những giải pháp đồng bộ, năm 2019, các chỉ tiêu về tăng trưởng phát triển kinh tế, thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng... trên địa bàn xã Bạch Đằng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu nhập bình quân đầu người 55 triệu đồng/người/năm.

 Đặc biệt trong những năm gần đây, xã Bạch Đằng luôn đi đầu trong thực hiện phong trào xây dựng xã nông mới; nhất là năm 2019 đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, hiện nay đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Đồng thời địa phương đã đề ra những chủ trương đúng đắn quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ kinh phí quy vùng trồng tỏi tập trung, tiếp tục hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà màng, nhà lưới để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Hệ số quay vòng sử dụng đất là 2,94 lần, tăng 0,17 lần so với năm 2018; Giá trị trên 1 ha đất nông nghiệp là 270 triệu đồng. Đến nay đã hình thành nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, cho năng suất, hiệu quả sản xuất cao.

Hiện tại, diện mạo nông thôn Bạch Đằng đã thay đổi toàn diện, nhất là kết cấu hạ tầng kinh tế như: đường giao thông, trường học, nhà văn hóa, chợ nông thôn, nhà ở được xây dựng kiên cố hóa; cảnh quan, môi trường được thực hiện từng bước xanh, sạch, đẹp...

Nói thêm về những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND xã Bạch Đằng Trần Văn Tặng cho biết: " Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, vất vả trong quá trình thực hiện, nhưng bằng sự đoàn kết trên dưới một lòng, chúng tôi đã nỗ lực nâng cao chất lượng sống cho người dân và nâng cao các tiêu chí NTM để thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu đề ra".

Với những kết quả trong xây dựng NTM, người dân xã Bạch Đằng đã hài lòng, phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngày càng thêm yêu thương gắn bó xây dựng quê hương. Đây cũng là tiền đề quan trọng hướng tới xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2020.

Bạn đang đọc bài viết Dấu ấn trong xây dựng nông thôn mới tại xã Bạch Đằng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới