Thứ sáu, 26/04/2024 15:45 (GMT+7)

106 cây xanh bị di dời để xây đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội giờ ra sao?

MTĐT -  Thứ hai, 18/05/2020 19:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau 4 năm kể từ ngày bị di dời về vườn ươm ở xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm, Hà Nội), 106 cây xanh phố Kim Mã giờ đây đã bị bỏ quên, không người chăm sóc, nhiều cây thậm chí đang chết dần chết mòn.

Tháng 10/2016, Sở Xây dựng giao cho công ty cổ phần Beepro thực hiện đánh chuyển 106 cây xanh vướng vào mặt bằng thi công dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội về vườn ươm xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm, Hà Nội) và chăm sóc cây.

Đến tháng 7/2017, tức gần 1 năm sau đó, hơn 95% số cây xanh này được ghi nhận đã ổn định, phát triển tốt sau khi di chuyển, mọc cành, lá non.

Tuy nhiên, đến năm nay, tức sau 4 năm từ ngày đánh chuyển, những cây xanh này đang bị bỏ quên, không có người chăm sóc, nhiều cây đang chết dần.

Ông Nguyễn Văn Hưng, người đang cho công ty Beepro thuê đất cho biết, ngoài việc bỏ mặc hàng cây Kim Mã tại vườn ươm Đa Tốn, công ty Beepro còn “quên” luôn khoản tiền thuê đất đã ký kết hợp đồng với ông. Ngoại trừ năm đầu tiên, đến hiện tại còn 3 năm chưa được công ty Beepro thanh toán.

Cụ thể, ngày 17/10/2016, công ty Beepro đã ký hợp đồng thuê thửa đất có diện tích 3.000 m2, thời hạn thuê đất là 2 năm (từ 2/11/2016 đến 2/11/2018), với giá 150 triệu đồng/năm, và Beepro mới chỉ thực hiện thanh toán tiền thuê đất hết năm 2017.

Thực tế, mảnh đất này trước đây được ông Hưng thuê của người khác, giờ do có hàng cây này ông không thể trả lại đất được nữa, ông cũng không thể tự ý chặt hạ vì đây là cây thuộc quản lý của thành phố. 3 năm nay, công ty Beepro không thanh toán nên ông đành phải bỏ tiền túi để trả tiền thuê đất cho người dân.

Nhiều cây lá đã úa tàn gần hết, có cây chết khô, cành cây gãy rụng lủng lẳng.

Không ít cây đã bong tróc hết lớp vỏ bên ngoài từ gốc cho đến ngọn.

Sốt ruột trước tình trạng này, ông Hưng đã nhiều lần cố gắng liên hệ, tìm gặp anh Long (Giám đốc công ty Beepro), người ký hợp đồng thuê đất với ông để yêu cầu thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết nhưng không được. Lúc ấy ông Hưng mới biết Beepro là một công ty ma, các địa chỉ trên website của công ty cũng đều là địa chỉ ma.

Ông Hưng tâm sự hiện tại chỉ mong cơ quan quản lý dự án, lực lượng chức năng, chính quyền vào cuộc để đưa công ty Beepro ra ánh sáng, chịu trách nhiệm về việc này hoặc ít nhất giải quyết hàng cây đang khô héo, đánh chuyển đi nơi khác để ông có thể trả lại đất cho người dân tại đây canh tác.

TheoDân Việt

Bạn đang đọc bài viết 106 cây xanh bị di dời để xây đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội giờ ra sao?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.

Tin mới