Thứ bảy, 27/04/2024 11:33 (GMT+7)

Lát vỉa hè vòi tiền: CT Q.Thanh Khê yêu cầu trả lại hết tiền cho dân

Quang Huy - Đinh Nga -  Chủ nhật, 10/01/2021 20:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vụ lát vỉa hè đơn vị thi công "vòi" tiền "bôi trơn", ông Hồ Thuyên Chủ tịch UBND quận Thanh Khê TP. Đà Nẵng đã kiểm tra và yêu cầu trả lại hết tiền cho dân.

Chiều ngày 10/1 mặc dù là ngày nghỉ, nhưng ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê đã chỉ đạo các đơn vị liên quan của quận Thanh Khê kiểm tra tất cả các hộ dân trên đường Kỳ Đồng để xác minh làm rõ vụ đơn vị thi công lát vỉa hè là Công ty Cổ phần xây dựng dịch vụ và Thương Mại Thuận Đức có tình trạng vòi "bôi trơn" để lát vỉa hè của những hộ dân trên đường Kỳ Đồng, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Môi trường và Đô thị, ông Hồ Thuyên cho biết: "Tôi đã đề nghị đi thực tế kiểm tra từng hộ dân có liên quan, anh em trong đoàn kiểm tra đã có số liệu. Việc lát thêm ngoài khối lượng theo hồ sơ và đã thu tiền là có... Tôi sẽ xử lý triệt để và không để tái phạm, mất lòng tin của nhân dân".

Đoạn lát vỉa hè đơn vị thi công để lại và "gợi ý" người dân trả 250 ngàn/ mét

Trước đó qua đường dây nóng của Môi trường và Đô thị tại Đà Nẵng nhận được phản ánh của người dân ở đường Kỳ Đồng, phường Xuân Hà quận Thanh Khê về việc đơn vị thi công lát vỉa hè có hiện tượng "vòi" tiền người dân thì mới lát vỉa hè. Qua tìm hiểu từ ý kiến người dân, PV đã ghi nhận có một số hộ đã đưa tiền cho đơn vị thi công để lát vỉa hè.

Nhưng khi Môi trường và Đô thị phản ánh vụ việc, thì ông Nguyễn Đình Tùng, phó Chánh văn phòng UBND quận Thanh Khê kí văn bản phản hồi gửi các cơ quan chức năng và Môi trường và Đô thị là việc bài báo phản ánh việc người dân phải bỏ tiền ra để lát vỉa hè là không chính xác?.

Ngay sau đó Môi trường và Đô thị đã phải hồi lại văn bản của ông Nguyễn Đình Tùng bằng bài báo về việc lát vỉa hè "quận nói không, dân nói có" trong việc thu tiền của dân. Bài báo đã đưa ra thêm một số chứng cứ các hộ dân đã "bôi trơn" từ 500 ngàn đến 800 ngàn đồng cho đơn vị thi công, có những hộ đã đưa 50% số tiền thỏa thuận, mặc dù hiện tại vỉa hè đã lát xong, nhưng người dân vẫn "đợi" đơn vị thi công đến lấy mà chưa thấy.

Một số hộ dân đã đóng được 50% tiền thỏa thuận với đơn vị thi công, còn 50% vẫn chưa thấy ai đến nhận mặc dù việc lát vỉa hè đã xong

Khi vụ việc được PV Môi trường và Đô thị phản ánh lên ông Hồ Thuyên Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, thì người đứng đầu UBND quận đã chỉ đạo các cơ quan ban nghành của quận Thanh Khê kiểm tra xác minh làm rõ. Ngay sau khi nắm rõ vụ việc ông Hồ Thuyên đã trao đổi với PV và khẳng định: "Để đầu tuần (ngày 11/1/2021) tôi cho họp và báo cáo toàn bộ sự việc. Chắc chắn liên quan đến nhận tiền của người dân, mặc dù khối lượng đó dân đề nghị lát thêm, nhưng cũng phải trả lại hết".

Thực tế phải chăng dân nộp tiền báo chí phản ánh mà ông Nguyễn Đình Tùng không đi thực tế nên mới vội ra văn bản là không có chuyện dân nộp tiền cho đơn vị thi công và bài báo viết không chính xác?. Bởi khi vụ việc được phản ánh lên người đứng đầu UBND quận Thanh Khê là ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận đã cho người đi kiểm tra xác minh lại phát hiện có chuyện người dân nộp tiền cho đơn vị thi công để được lát vỉa hè và yêu cầu phải trả lại hết tiền cho người dân.

Môi trường và Đô thị sẽ tiếp tục phản ánh vụ việc đến bạn đọc.

Bạn đang đọc bài viết Lát vỉa hè vòi tiền: CT Q.Thanh Khê yêu cầu trả lại hết tiền cho dân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề