Thứ sáu, 26/04/2024 14:08 (GMT+7)

Đà Nẵng: Xe máy va chạm với ô tô, nam thanh niên tử vong

Bình An -  Thứ sáu, 23/10/2020 14:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau cú va chạm với ô tô đang chạy cùng chiều trên đường Nguyễn Lương Bằng (Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng), nam thanh niên chạy xe máy ngã xuống đường và tử vong tại chỗ, còn cô gái ngồi phía sau bị thương.

Khoảng 7h30 sáng 23/10, anh Trần Đại Lộc (SN 2002, trú tổ 81, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) điều khiển xe máy BKS 43F1- 437... chở theo chị Trần Thị Thanh Kiều (SN 2002, trú tổ 19, P.Hoà Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) chạy trên đường Nguyễn Lương Bằng hướng Huế - Đà Nẵng.

Khi đến ngã ba Nguyễn Lương Bằng - Phan Văn Đạt (P.Hoà Khánh Bắc) thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con BKS: 43A - 500..., do chị Phan Thị Thanh Thủy (SN 1980, trú tổ 39, P.Hoà Khánh Bắc) điều khiển, đang chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả, anh Lộc ngã xuống đường, tử vong tại chỗ, chị Thủy bị thương.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Xe máy va chạm với ô tô, nam thanh niên tử vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.