Thứ bảy, 27/04/2024 11:41 (GMT+7)

Hội thảo 'Xây dựng Đà Nẵng - TP Môi trường' giai đoạn 2021 - 2030

Đinh Nga -  Thứ bảy, 17/10/2020 18:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 17/10, tại Khách sạn Grand Mercure, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Xây dựng Đà Nẵng – TP môi trường” giai đoạn 2021-2030.

Hội thảo có sự tham dự của ông Võ Tuấn Nhân - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Trung Thắng - Phó Viện trưởng Viện chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, đại diện chính quyền TP Yokohama (Nhật Bản) và Viện chiến lược môi trường toàn cầu IGES, lãnh đạo Sở Tài nguyên – Môi trường TP Đà Nẵng cùng các chuyên gia là giáo sư, tiến sĩ trên lĩnh vực môi trường và kiến trúc. Ông Trần Văn Miên - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì hội thảo.
Phát biểu chỉ đạo hội thảo, ông Võ Tuấn Nhân - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường đã và đang trở thành yêu cầu bức thiết, nhận được sự quan tâm của xã hội. Bảo vệ môi trường thực sự là một trong 3 trụ cột của phát triển bền vững.
Toàn cảnh hội thảo “Xây dựng Đà Nẵng – TP môi trường” giai đoạn 2021-2030.
Trong dự thảo báo cáo Chính trị trình đại hội XIII sắp tới, Đảng ta cũng đã xác định một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm trong 10 năm tới là quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ, cải thiện môi trường, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.
Bộ Tài nguyên và Môi trường rất hoan nghênh TP Đà Nẵng chủ động xây dựng đề án xây dựng thành phố môi trường. Đây là chính sách đột phá trong xây dựng và phát triển đô thị giai đoạn mới mà Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng được.
Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và  Môi trường phát biểu chỉ đạo hội thảo.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Chí Sỹ - Giám đốc Trung tâm Công nghệ Môi trường, thực hiện đề án xây dựng TP môi trường giai đoạn 2021-2030, Đà Nẵng sẽ tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao các mục tiêu phát triển thành phố môi trường theo đề án được phê duyệt từ năm 2008.
Phấn đấu đến năm 2030, Đà Nẵng đáp ứng các chỉ thị đặt ra, tạo sự an toàn về sức khỏe và môi trường cho người dân, các nhà đầu tư, cho du khách trong và ngoài nước khi đến với TP Đà Nẵng. Ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm và suy thoái môi trường tại các khu dân cư, khu công nghiệp, vùng ven biển.
Ông Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại hội thảo. 
Ông Trần Văn Miên, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (ngồi giữa) chủ trì hội thảo.
Đảm bảo chất lượng môi trường nước, đất, không khí; đặc biệt chú trọng đến vấn đề ô nhiễm không khí giao thông vận tải, xử lý nước thải công nghiệp và chất thải nguy hại. Đồng thời, khai thác hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, nguồn nước, rừng, đảm bảo cân bằng sinh thái và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
Xây dựng quy trình, hệ thống thông minh cho việc quản lý nguồn tài nguyên và thiên nhiên tốt hơn. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường trở thành thói quen, đi sâu vào nếp sống của mọi tầng lớp xã hội.
Để đạt được mục tiêu này, Đà Nẵng tập trung vào 4 nhóm giải pháp cụ thể gồm: Phòng ngừa ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên và tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn - Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng tham gia pháp biểu ý kiến tại hội thảo.
Trên cơ cơ các ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự tại hội thảo, ông Trần Văn Miên - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá rất cao. Ông Miên khẳng định, những ý kiến đóng góp này giúp cho Đà Nẵng hoàn thiện nội dung đề án “Xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030 phù hợp mục tiêu phát triển thành phố theo hướng đô thị sinh thái, phù hợp với thực tiễn.
Bạn đang đọc bài viết Hội thảo 'Xây dựng Đà Nẵng - TP Môi trường' giai đoạn 2021 - 2030. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề