Thứ sáu, 26/04/2024 09:35 (GMT+7)

Bình Dương: Nhiều tuyến đường nông thôn mở mới, không có nhà dân?

Duy Chí -  Thứ hai, 20/01/2020 09:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ghi nhận của phóng viên cho thấy chỉ một đoạn ngắn trên đường ĐT 749A thuộc ấp Cống Quẹo, xã Long Tân đã có ít nhất 3 tuyến đường nông thôn được mở mới, láng nhựa, nhưng nhà cửa rất thưa thớt.

Nhiều tuyến đường gia thông nông thôn mới mở tại xã Tân Long không có hoặc rất ít nhà dân khiến dư luận đặt nhiều nghi vấn

Nhiều người dân sinh sống lâu năm tại xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương phản ánh: Từ giữa năm 2019 đến nay UBND xã Long Tân liên tục đầu tư, mở mới nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được nhựa hóa rất khang trang nhưng lại không có nhà ở, dân cư thưa thớt, khiến giá đất tại những con đường mới mở tăng nhiều lần. Trong khi đó nhiều tuyến đường có đông dân cư, người dân đã sinh sống ổn định lâu năm, được địa phương lên kế hoạch đầu tư nhưng lại chưa được triển khai. Tết đến, việc đi lại, sinh hoạt của người dân đang khó khăn.

Tuyến đường giao thông nông thôn được nhựa hóa đi qua vườn cao su không có nhà ở tại xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Chỉ một đoạn ngắn trên đường ĐT 749a, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng có nhiều tuyến giao thông nông thôn được mở mới (nhưng dân cư thưa thớt) khiến giá đất tại đây tăng gấp nhiều lần so với trước khi làm đường.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy chỉ một đoạn ngắn trên đường ĐT 749A  thuộc ấp Cống Quẹo, xã Long Tân đã có ít nhất 3 tuyến đường nông thôn được mở mới, láng nhựa, nhưng nhà cửa rất thưa thớt. Có tuyến không có nhà dân. Giá đất tại các tuyến đường này tăng gấp nhiều lần so với trước khi làm đường khiến dư luận và người dân địa phương đặt ra nhiều nghi vấn!

Bạn đang đọc bài viết Bình Dương: Nhiều tuyến đường nông thôn mở mới, không có nhà dân?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.